Vụ thanh toán và tự sát ở Phú Quốc diễn ra như thế nào?

07:00 | 06/08/2015

3,201 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PeroTimes) - Chiều 5/8, Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã công bố thông tin chính thức liên quan đến vụ nổ súng tại Lion Garden Beer Club làm 2 người thiệt mạng.
Bàn giao đối tượng bắn người ở Phú Quốc cho Công an Kiên Giang
Nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc đã tự sát
Bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại quán bia ở Phú Quốc
Xác định nghi can bắn chết 2 người trong quán bia ở đảo Phú Quốc
Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Phú Quốc công bố thông tin.
Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Phú Quốc.

Chiều 5/8, UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã tổ chức buổi họp báo để thông tin chính thức về vụ nổ súng xảy ra tại quán Lion Garden Club. Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện và Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc chủ trì buổi họp báo.

Thượng tá Trần Văn Dũng thông tin, khoảng 22h ngày 1/8, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, SN 1983) đến quán bar Lion Graden Club quan sát một lúc thì đi ra ngoài.

Đến khoảng 22h15, Tuấn Em quay lại quán cùng với Tôn Văn Nhân (tự Nhí, SN 1997, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Đông) và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1997, tạm trú khu phố 7, thị trấn Dương Đông).

Khi đến quán, Tuấn Em thấy Bảo nên kêu Nghĩa ra mở cốp xe lấy mã tấu. Nghĩa cầm 1 cây mã tấu vào quán thấy Tuấn Em đang nắm cổ áo đẩy Bảo. Bảo rút con dao Thái Lan trong người ra đâm Tuấn Em.

Nghĩa cầm mã tấu trên tay chạy đến chém trúng vào lưng Bảo.

Lúc này, Bảo bị chém nên đã đẩy bàn về phía Tuấn Em và tháo chạy ra bên ngoài. Tuấn Em liền cầm khẩu súng rulo đuổi theo và bắn nhiều phát về phía Bảo theo hướng chạy ra ngoài cửa quán.

Trong lúc bắn, chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984, ngụ khi phố 4, thị trấn Dương Đông) đang cùng với chồng ngồi ở khu vực sân vườn của quán bị trúng đạn vào vùng thái dương. Chị Mai tử vong tại chỗ.

Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc tại buổi họp báo.
Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc tại buổi họp báo.

Bảo chạy thoát ra ngoài khu vực đậu xe trước quán thì bị vấp ngã. Tuấn Em liền chụp lấy cây mã tấu của Nghĩa đang cầm và lao đến chém 4 nhát vào lưng Bảo. Sau đó, Tuấn Em trả lại cây mã tấu cho Nghĩa và Nghĩa cầm tiếp tục chém nhiều nhát vào lưng của Bảo.

Bảo thiệt mạng tại trước quán Lion Garden Beer Club. Gây án xong, Tuấn Em và Nghĩa lên xe tẩu thoát.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng nghe một tiếng súng nổ trong một căn nhà nên tìm cách bao vây, áp sát và xông vào. Cánh cửa bật mở, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn Em và Ngân người dính đầy máu, trên tay Tuấn Em đang cầm khẩu súng.

Lực lượng Công an đã bắt và đưa 2 đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng rulo, 6 viên đạn trong ổ quay của súng, 1 viên đạn đã được bắn và 29 viên đạn rulo chưa qua sử dụng.

Qua điều tra, Công an huyện Phú Quốc xác định Tuấn Em là đối tượng nghiện ma túy và có mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Bảo nên tìm gặp để trả thù.

Ngày 5/8, Công an huyện Phú Quốc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can và tạm giam 5 đối tượng có liên quan.

Nghi can Tuấn Em được đưa đi khỏi hiện trường.
Nghi can Tuấn Em được đưa đi khỏi hiện trường.

Phúc Đạt

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc