VietinBank trao hơn 20 tỷ đồng an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Trị

11:39 | 19/07/2016

659 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/7, tại tỉnh Quảng Trị, VietinBank đã tổ chức Lễ trao tài trợ hơn 20 tỉ đồng an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Trị.
tin nhap 20160719113617
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng (bên trái) trao tài trợ cho tỉnh Quảng Trị

Tham dự buổi Lễ, về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Đức Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thức - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh…

Về phía VietinBank có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn VietinBank; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo một số phòng/ban, chi nhánh của VietinBank…

Để góp phần hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, VietinBank trao tặng cho tỉnh Quảng Trị số tiền 20,6 tỉ đồng để hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trong đó, VietinBank hỗ trợ kinh phí 8 tỉ đồng cho 4 huyện vùng biển tỉnh Quảng Trị, gồm: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh và Vĩnh Linh để xây dựng 3 trường học và 1 trạm y tế. Để giúp bà con ngư dân có thêm phương tiện phục vụ sản xuất vươn khơi, bám biển, VietinBank tài trợ 15 máy thông tin liên lạc (trị giá 450 triệu đồng) cho bà con ngư dân. Ngoài ra, VietinBank cũng hỗ trợ số tiền 12,2 tỉ đồng để xây dựng 1 Trường Mầm non Hoa Sen xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ và 3 Trạm y tế tại phường 3 TP. Đông Hà, Trạm y tế xã Triệu An huyện Triệu Phong, Trạm y tế xã Tà Rụt huyện Đăk rông.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Mai Thức nhấn mạnh: Đến nay, VietinBank đã tài trợ cho tỉnh Quảng Trị tổng số tiền gần 200 tỉ đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng mong muốn: Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo các dự án tài trợ được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, đồng thời sớm đưa các công trình vào phục vụ tốt đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân.

Cũng nhân dịp này, đoàn VietinBank do đồng chí Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc…

Xuân Nguyện