Venezuela đề nghị bồi thường 1 tỉ USD cho Exxon

10:56 | 23/09/2011

376 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ trưởng Năng lượng Venezuela Rafael Ramirez vừa cho biết nước ông đã đề nghị trả cho hãng dầu khí khổng lồ của Mỹ là Exxon Mobil Corp 1 tỉ USD tiền bồi thường do Caracas quốc hữu hóa tài sản của hãng này năm 2007.

Hiện quốc gia Nam Mỹ trên đang phải đối mặt với khoảng 20 vụ kiện sau khi chính quyền của Tổng thống Hugo Chavez quyết định tiến hành quốc hữu hóa lĩnh vực dầu mỏ và cho đến nay, có hai vụ lớn nhất là của hãng Exxon và ConocoPhillips.

Trước đó, báo chí Venezuela dẫn lời Trưởng công tố Carlos Escarra phát biểu trước các phóng viên cho biết chính phủ nước này đang thương lượng với Exxon và rằng hãng này đã giảm yêu cầu đòi bồi thường xuống còn 6 tỉ USD.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ramirez lại cho biết hiện chính phủ Venezuela chưa có thương lượng gì với Exxon Mobil. Các đơn kiện nhằm vào quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) này nhiều khả năng sẽ lên tới nhiều tỉ USD.

Vân Chi (Theo Reuters)