Uẩn khúc vụ người đàn ông chết để lại huyết thư

07:13 | 02/08/2015

3,243 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 1/8, Công an tỉnh Bến Tre đã cung cấp một số thông tin liên quan đến người đàn ông chết để lại thư có nội dung “tự mổ bụng”.
Người nhà bệnh nhân nhảy lầu tự vẫn
Ca sĩ tự tử vì bị… chê béo
Hà Nội: Một người tử vong vì rơi từ tầng cao nhà chung cư
Căn nhà xảy ra vụ việc.
Căn nhà xảy ra vụ việc.

Công an tỉnh Bến Tre thông báo, vụ việc được phát hiện vào 7h30 ngày 31/7, nạn nhân tên Hồ Ngọc Phương (SN 1973, ngụ xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Thời điểm trên, bà Hồ Thị Răng (chị ruột anh Phương) đi đến nhà của anh Phương thấy cửa mở nên vào bên trong. Bà Răng hốt hoảng khi thấy trong nhà có nhiều vết máu.

Anh Phương được phát hiện chết trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà và xung quanh nơi anh Phương nằm có nhiều đoạn ruột người. Trên bàn, cơ quan chức năng ghi nhận chữ viết bằng máu “Vì tôi tự mổ bụng”.

Qua xác minh ban đầu, anh Phương sống một mình, đã li dị vợ khoảng 10 năm và có 1 người con trai 19 tuổi. Con trai của anh Phương hiện đang đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Công an tỉnh Bến Tre vẫn đang giám định chữ viết và điều tra để làm rõ vụ việc.

Phượng Cát

Năng lượng Mới