Tỷ phú Trung Quốc muốn "thôn tính" MU

14:22 | 07/08/2017

1,393 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Manchester United (MU) có thể trở thành CLB châu Âu tiếp theo thuộc quyền sở hữu của người Trung Quốc, sau khi một tỷ phú giấu tên đang tìm cách mua lại cổ phần của đội bóng này.  
ty phu trung quoc muon thon tinh mu
Các thành viên nhà Glazers.

Tờ báo Anh Sunday Times cho biết, vị tỷ phú người Trung Quốc đã tìm cách tiếp cận với một số cổ đông độc lập của MU trong một nỗ lực mua lại cổ phần của CLB.

Tỷ phú người Trung Quốc được cho là đã thuê một đội chuyên gia thương thuyết, nhằm thuyết phục nhà Glazers nhượng lại quyền sở hữu MU. Ngoài ra, các nhà thương thuyết cũng đã liên lạc với một số cổ đông của MU trong vài tuần qua.

Hiện, gia đình Glazers đang nắm hơn 80% cổ phần CLB. 20% còn lại nằm trong tay một số nhà đầu tư ở Anh và Mỹ.

Được biết, khoảng 8% cổ phần MU đã được một nhà môi giới Mỹ rao bán vào cuối tuần trước.

Thời gian gần đây, giới đầu tư Trung Quốc bắt đầu “tấn công” thị trường bóng đá châu Âu. Họ tiến hành nhiều thương vụ mua lại các CLB lớn. Hai CLB hàng đầu nước Ý là AC Milan và Inter Milan đều đang thuộc quyền sở hữu của những ông chủ Trung Quốc.

Vũ Lâm

Thenational