Lạng Sơn:

Tuyên án 13 bị cáo trong đường dây buôn 799 bánh heroin

08:11 | 10/08/2016

6,668 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 9/8, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án tử hình, chung thân đối với 13 bị cáo trong dường dây ma túy xuyên quốc gia.
lang son 13 ke mua ban ma tuy trai phep 799 banh heroin linh an
Các bị cáo trước vành móng ngựa

11 bị cáo lĩnh án tử hình gồm: Chu Văn Viện (33 tuổi), Hoàng Văn Sự (36 tuổi), Chu Văn Cung (35 tuổi), Chu Đình Tuyên (39 tuổi), Nguyễn Văn Tám (38 tuổi, Hà Nội), Lý Văn Lâm (33 tuổi), Hoàng Văn Hóa (31 tuổi), Lê Xuân Việt (37 tuổi, Vĩnh Phúc), Ngô Đại An (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiển (35 tuổi), Nguyễn Thanh Thăng (31 tuổi).

Đối tượng Chu Đức Sơn (40 tuổi, Hà Nội), Nông Thị Chang (25 tuổi) lĩnh án tù chung thân.

Theo cáo trạng, vào lúc 12h ngày 4/12/2014, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp cùng phòng PC47 Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Cao Phong và công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bắt quả tang Lê Xuân Việt và Nguyễn Văn Tám đang điều khiển xe máy chở bao tải bên trong chứa 45 bánh heroin tại địa phận xã Thu Phong, huyện Cao Phong.

Mở rộng điều tra chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra (C47) Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan. Từ lời khai của các đối tượng, từ năm 2013 đến khi bị bắt, các bị cáo đã thực hiện trót lọt 22 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, với 799 bánh có tổng trọng lượng hơn 280kg từ Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội về Lạng Sơn tập kết sau đó vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, các được thực hiện trong vòng hơn 1 năm, các đối tượng trên đã móc nối, câu kết vận chuyển heroin sang Trung Quốc tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Để khám phá và bóc gỡ đường dây ma túy khủng này, nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai tại nhiều địa phương, nhiều đơn vị, điều tra kỹ lưỡng. Được biết, đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý này có tổng cộng 19 đối tượng. Ngoài các đối tượng bị tuyên án thì còn 4 đối tượng bỏ trốn đang bị truy nã, 1 đối tượng quốc tịch Trung Quốc được trao trả về nước, 1 đối tượng đã chết.

TAND tỉnh Lạng Sơn nhận định, các bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần với số lượng rất lớn, qua nhiều tỉnh thành ra nước ngoài. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.

Các bản án tử hình, chung thân là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật cho tội danh mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc