Trung Quốc thử tên lửa liên lục địa

17:31 | 20/04/2016

2,289 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hồi tuần trước, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm loại tên lửa tầm xa liên lục địa mới nhất trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Mỹ trên Biển Đông.

Theo một quan chức của Lầu Năm Góc, loại tên lửa được thử nghiệm là DF-41, là loại tên lửa có bệ phóng di động mang theo hai phương tiện chứa nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập. Đây được coi là loại tên lửa có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay - 14.500 km và có thể tấn công nước Mỹ chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ.

trung quoc thu ten lua lien luc dia
Hệ thống tên lửa DF-41 của Trung Quốc

Việc Trung Quốc thử tên lửa tầm xa đã bị hệ thống cảm biến và các vệ tinh quân sự của Mỹ phát hiện. Tuy nhiên, địa điểm mà Trung Quốc tiến hành thử tên lửa không được công bố.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành thử tên lửa DF-41. Trong lần thử nghiệm trước, hồi đầu tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc đã từng tiến hành thử tên lửa DF-41 với hai đầu đạn giả. 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc