Trùm giang hồ gọi 20 đàn em chém gục bạn nhậu của bố vợ

07:20 | 30/08/2015

3,695 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ vì một câu dọa chém mà “trùm” giang hồ Cà Mau đã dẫn khoảng 20 đối tượng đến nhà truy sát nạn nhân. Sau gần 2 tuần bỏ trốn, đối tượng đã ra đầu thú.  
trum giang ho bi bat sau 15 nam lan tronTrùm giang hồ bị bắt sau 15 năm lẩn trốn
trum giang ho hung yen khang cao"Trùm giang hồ" Hưng Yên kháng cáo
trum giang ho mien tay ra dau thu"Trùm giang hồ" miền Tây ra đầu thú
trum-giang-ho-mang-nhuc-vi-bi-doa-chem
Hiện trường xảy ra vụ án.

Ngày 29/8, đối tượng Trương Thành Liêm (SN 1982, tự Vũ “búa”, ngụ TP Cà Mau) đã đến Công an TP Cà Mau đầu thú do liên quan đến vụ truy sát tại nhà nạn nhân gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.

Liêm được cơ quan chức năng xác định cầm đầu nhóm giang hồ hơn 20 đối tượng đã xông vào nhà anh Nguyễn Bé Minh (SN 1982, ngụ ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP Cà Mau).

Công an TP Cà Mau cũng đã tạm giữ 5 đối tượng đàn em của Vũ “búa” tham gia vụ án trên.

Điều tra ban đầu, sáng 16/8, anh Minh đến nhà bố vợ của Vũ “búa” (phường 6) để nhậu thì xảy ra cự cãi. Vũ “búa” lấy tay đánh vào mặt anh Minh nên anh Minh đòi dùng dao chém trả. Mọi người can ngăn, anh Minh được người thân đưa về nhà.

Lúc này, mẹ của anh Minh nhận được điện thoại của mẹ Vũ “búa”. Bà này thông báo lại rằng Vũ “búa” nói bị làm nhục nên yêu cầu phải trói anh Minh lại, chở qua nhà xin lỗi. Vũ “búa” còn hăm dọa, nếu không làm như vậy sẽ cho người đến dỡ nhà và giết cả gia đình anh Minh.

Mẹ anh Minh đã van xin và hẹn hôm sau sẽ đưa anh Minh đến nhà để xin lỗi. Đến khoảng 17h ngày 16/8, Vũ “búa” dẫn theo khoảng 20 thanh niên xăm trổ đầy mình, tay cầm hung khí lao vào nhà đâm chém anh Minh. Nạn nhân nằm gục trên vũng máu thì nhóm người trên bỏ đi.

Anh Minh được mọi người đưa đi cấp cứu nên qua cơn nguy kịch. Ngày 25/8, anh Minh xuất viện và gia đình Vũ “búa” thanh toán hết tiền viện phí cho nạn nhân.

Phúc Đạt

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc