Trọng Hiếu sẽ là quán quân Vietnam Idol 2015?

07:18 | 27/07/2015

2,793 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Là cuộc đối đầu được mong đợi nhất của Vietnam Idol 2015, Bích Ngọc và Trọng Hiếu đã có một đêm thi ngang tài ngang sức khi liên tục khuấy động sân khấu và bùng nổ với những ca khúc sôi động.

Với những phần trình diễn đặc sắc, top 2 đã tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc riêng, phong cách trình diễn ngày một tự tin và cuốn hút đã hoàn toàn chinh phục bộ ba giám khảo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi, ca sĩ Thu Minh và ca sĩ Thanh Lam trong vai trò giám khảo khách mời.

Là một trong hai ứng viên sáng giá của ngôi vị Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015, Bích Ngọc đã từng bước chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả bởi chất giọng đầy nội lực cùng cách luyến láy linh hoạt và tinh tế. Đảm nhận trọng trách mở màn đêm chung kết, dù gặp phải một chút áp lực tâm lý nhưng Bích Ngọc đã mang đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc khi kể lại câu chuyện của chính mình – chặng đường vươn đến ước mơ của mình qua ca khúc Đã hơn một lần (Sáng tác: Tăng Nhật Tuệ).

Trọng Hiếu sẽ là quán quân Vietnam Idol 2015?
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: "Tôi nghĩ Bích Ngọc là cô bé rất đáng yêu không chỉ với khán giả mà còn ekip chương trình, chứng minh là tiết mục này ekip dàn dựng công phu hơn bình thường. Thế nhưng, với giọng hát của em không cần dàn dựng gì đã hay và hấp dẫn rồi. Anh mong chờ tiết mục sau sẽ bùng nổ hơn".

Với một bài hát tiếng Việt sôi động và có tiết tấu nhanh – Rời (Sáng tác: Vũ Ngọc Bích) dường như anh chàng Trọng Hiếu đã biến thử thách thành cơ hội để chứng minh khả năng hát tiếng Việt, phô diễn những bước nhảy điêu luyện và cuốn hút để hấp dẫn khán giả.

Trọng Hiếu sẽ là quán quân Vietnam Idol 2015?
Tuy có một phần trình diễn khá thành công, nhưng giám khảo Thu Minh lại cho rằng phần âm nhạc này chị nghe nhiều ngoài thị trường Việt Nam rồi và chị nghĩ đây không phải là kiểu nhạc tốt nhất dành cho em... Tuy vậy, em càng ngày càng hát tiếng Việt rất tốt.”

Được gắn với biệt danh “nữ hoàng cướp hit”, Bích Ngọc tiếp tục thể hiện “gan lớn” của mình khi chọn ca khúc Bay (Sáng tác: Nguyễn Hải Phong) để trình diễn trong đêm thi quyết định.

Trọng Hiếu sẽ là quán quân Vietnam Idol 2015?
Thu Minh: "Em có tội danh hay “cướp hit” lắm nên là không biết em yêu chị thật không hay em muốn cướp hit của chị. Tuy vậy ngày hôm nay em đã chứng minh rằng, thần thái, giọng hát, thân hình của em hoàn toàn bốc lửa và hát nhạc dance hoàn toàn lôi cuốn".

Như chia sẻ của Bích Ngọc trước đó, quyết định lựa chọn một bản hit của nữ giám khảo mà cô rất yêu mến vì cô muốn dành món quà ý nghĩa này cho thần tượng của mình, đồng thời cũng lời cám ơn vì tất cả những tình cảm mà ca sĩ Thu Minh đã dành cho mình trong suốt chặng đường của Vietnam Idol. Vẫn là một giọng hát tràn đầy năng lượng và cảm xúc, cô nàng mũm mĩm còn khiến ban giám khảo, đặc biệt “bản gốc” Thu Minh đứng lên nhún nhảy theo từng điệu nhạc và bước nhảy tự tin và hấp dẫn trên sân khấu.

Thành Bùi nói: Anh nghĩ em có thể thành tấm gương rất đặc biệt cho tất cả mọi người, em càng ngày càng tự tin, và khi em đứng trên sân khấu tự tin như vậy em vô cùng hấp dẫn. Từng cử chỉ, cách di chuyển của em rất hấp dẫn, anh nghĩ đây là bài học rất lớn cho các bạn nghệ sĩ trẻ, mình phải hấp dẫn từ bên trong người mình, niềm tin mình cho mọi người, đam mê, đó sẽ là thứ sống mãi.

Như chia sẻ của Trọng Hiếu với khán giả, anh may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương nên với ca khúc You’re not alone (Sáng tác: Robert Kelly) như là lời sẻ chia và đồng cảm với những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Bằng cảm xúc chân thành, Trọng Hiếu thật sự đã làm lay động trái tim của ban giám khảo lẫn khán giả với màn trình diễn tuyệt vời.

Trọng Hiếu sẽ là quán quân Vietnam Idol 2015?
Thanh Lam: "Chị nghĩ chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều, cái quan trọng là vượt qua chính mình, hôm nay Hiếu hát thì Hiếu schỉ thể hiện phần kết hợp với vũ đạo nhưng thật sự chị đã rất rung động vì chị nghe được cảm xúc của Hiếu".

Đạo diễn Quang Dũng cho rằng Hiếu đã làm cho sân khấu chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam không còn là một tiết mục thi nữa, mà tất cả các tiết mục của em từ đầu chương trình đến giờ giống như trình diễn, và đó là điều chúng tôi rất cần. Ở sân khấu này, chúng tôi rất muốn giới thiệu các em và để cho các em giới thiệu mình, và em đã làm được điều đó. Hơn nữa, em đã cho chúng tôi thấy cảm xúc của em và chúng tôi muốn nói rằng, nếu các thí sinh của mùa sau có đi thi thì hãy làm điều đó.

​Lộ diện top 2 Vietnam Idol 2015 ​Lộ diện top 2 Vietnam Idol 2015

Kết thúc phần thi của top 2, tỷ lệ bình chọn hiện đang nghiêng về Trọng Hiếu với 56% và Bích Ngọc 44%. Đây cũng là kết quả mà đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dự đoán khi cho rằng Trọng Hiếu có phần “nhỉnh” hơn Bích Ngọc với những phần trình diễn xuất sắc hơn. Dù vậy, anh cũng nhắn nhủ top 2 rằng, “Bích Ngọc hãy cố lên và Trọng Hiếu đừng chủ quan” trước kết quả này.

Trọng Hiếu sẽ là quán quân Vietnam Idol 2015?
Ngọc Bích hay Trọng Hiếu sẽ là Quán quân Vietnam Idol 2015

Đồng quan điểm với giám khảo Quang Dũng, ca sĩ Thu Minh cho rằng, Trọng Hiếu đủ khả năng và tố chất để đại diện Việt Nam hội nhập với nền âm nhạc thế giới, trong khi Bích Ngọc lại sở hữu một giọng “khủng” có thể phát triển theo hướng “diva”.

Với giám khảo Thanh Bùi, những gì Trọng Hiếu và Bích Ngọc làm được để có mặt trong đêm chung kết đã là một thành công lớn vì bản thân anh cũng chỉ dừng lại ở top 8 Australia Idol. Trong khi đó, giám khảo khách mời Thanh Lam lại cho rằng top 2 nên hạnh phúc vì mình đã thể hiện hết mình vì trong bất kỳ cuộc thi nào cũng đều có yếu tố may rủi.

Thời gian bình chọn dành cho thí sinh vẫn kéo dài đến Chủ nhật tuần sau và được công bố chính thức trong Gala trao giải của Vietnam Idol 2015. Đón xem Gala trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 9h tối Chủ Nhật, ngày 2/8/2015 trên VTV3.

Minh Anh

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.