Trốn truy nã sang Trung Quốc lập đường dây ma túy

20:54 | 11/07/2016

644 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bị truy nã về hành vi cướp tài sản, Tạ Quang Dũng vẫn thiết lập một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại Việt Nam...
tron truy na sang trung quoc lap duong day ma tuyNhanh tay giấu ma túy vào cạp quần vẫn không thoát
tron truy na sang trung quoc lap duong day ma tuyCựu vận động viên môn tán thủ buôn ma túy
tron truy na sang trung quoc lap duong day ma tuyPhát hiện 14kg ma túy đá trên tàu hỏa

Ngày 11/7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Huê (25 tuổi, ở xã Ngọc Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) mức án tù chung thân; Nguyễn Thị Vân (41 tuổi, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) mức án 20 năm tù; Hoàng Văn Tùng (28 tuổi, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) mức án 13 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đêm 20/3/2015, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Đại đội 15 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Tùng giấu gần 100 gram ma túy tổng hợp trên người.

tron truy na sang trung quoc lap duong day ma tuy
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Đến tối 10/4/2015, cảnh sát tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Văn Huê đang giao dịch hơn 800 gram ma túy tổng hợp tại một quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ, đầu năm 2013, Vân mở quán nước ở khu vực cổng Đền Hùng (Phú Thọ). Thời điểm này, Vân quen với đối tượng Tạ Quang Dũng (chưa rõ lai lịch). Vài tháng sau, Dũng tham gia một vụ cướp tài sản ở huyện Lâm Thao (Phú Thọ) và bị cảnh sát truy nã toàn quốc nên bỏ trốn sang Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Dũng liên lạc với Vân và rủ cùng tham gia buôn ma túy. Được Vân nhận lời, Dũng tiếp tục móc nối với một phụ nữ tên là Ly (không rõ lai lịch). Ly nhận lời và rủ thêm Nguyễn Văn Huê và Hoàng Văn Tùng. Có được các “mắt xích” ở Việt Nam, Dũng động viên Vân về thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) thuê phòng trọ để tiện cho công việc.

Theo sự phân công của Dũng, Huê có nhiệm vụ mang ma túy tổng hợp từ Lạng Sơn về Hà Nội giao cho Vân, khi nào Ly cần thì Dũng sẽ cử Tùng lên gặp Vân lấy về cho Ly.

Giữa tháng 3/2015, nhận được lệnh của Dũng, Huê mang 2 túi nilon (chứa tổng cộng hơn 550 gram ma túy) về Hà Nội giao cho Vân túi nhỏ với trọng lượng hơn 100 gram. Còn túi nilon đựng lớn Huê trực tiếp giao cho Ly.

Ngày 21/3/2015, Tùng đã đến chỗ Vân lấy “hàng” mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, “hàng” chưa kịp giao thì Tùng bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát làm rõ, Vân mua bán tổng cộng gần 1 kg ma túy; Huê mua bán hơn 1,4 kg ma túy và Tùng mua bán gần 100 gram ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng Dũng và Ly, cơ quan tố tụng quyết định tách riêng và xử lý sau.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc