Trộm tài sản của ông chủ vì bị nợ lương

20:19 | 26/08/2016

352 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bị ông chủ nợ 800.000 đồng tiền lương, Tuấn nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn. Khi bị tố cáo, thanh niên này chủ động đến cơ quan công an đầu thú…
tho sua xe may trom tai san cua chu vi bi no luongGiả khách mua hàng để trộm sữa Ensure
tho sua xe may trom tai san cua chu vi bi no luongTrộm cắp còn nổi máu "yêu râu xanh"
tho sua xe may trom tai san cua chu vi bi no luongTên trộm sa lưới vì... tham lam

Ngày 21/7/2016, Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Trung Thanh (ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) về việc bị nhân viên lấy trộm tài sản. Theo anh Thanh, nhân viên trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, ở thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

tho sua xe may trom tai san cua chu vi bi no luong
Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Khi cơ quan cảnh sát điều tra đang trong quá trình xác minh đơn trình báo của anh Thanh, thì Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuấn khai, đến làm việc tại cửa hàng sửa chữa xe máy của anh Thanh (số 9 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) từ tháng 4/2016.

Ngày 21/7, anh Thanh hẹn bạn đi ăn nhậu và chỉ một mình Tuấn ở lại trông cửa hàng. Tuấn nghĩ anh Thanh còn thiếu 800.000 đồng tiền lương chưa trả nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chủ cửa hàng.

Tuấn mở ngăn tủ kính đựng phụ tùng xe máy, lấy 40 triệu đồng để trong một túi da, sau đó quay ra lấy chiếc xe máy của khách dựng ở trước cửa hàng bỏ trốn.

Số tiền trộm cắp được Tuấn đã chi tiêu hết vào việc cá nhân. Chiếc xe máy trộm cắp đã bị Công an Ninh Bình tạm giữ do vi phạm giao thông.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc