Triển khai chương trình "Sữa học đường - Vì tầm tóc Việt"

18:41 | 29/09/2016

249 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
  Tối qua (28/9), Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, tập đoàn TH tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp “Sữa học đường- Vì tầm vóc Việt”.

Chương trình được tổ chức ở 3 điểm cầu: Hà Nội (Trung tâm Hội nghị Quốc gia); Nghệ An (trang trại TH, huyện Nghĩa Đàn); Thành phố Hồ Chí Minh (đường hoa Nguyễn Huệ), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.

Cầu truyền hình trực tiếp có sự tham gia của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo các thầy cô giáo và hơn 2.000 học sinh mẫu giáo, tiểu học ở cả 3 điểm cầu.Tại đây, lần đầu tiên Chương trình “Sữa học đường” được công bố ở quy mô quốc gia với những chính sách chung huy động nguồn lực tham gia của toàn xã hội.

trien khai chuong trinh sua hoc duong vi tam toc viet
Chương trình "Vì tầm vóc Việt" diễn ra tối qua 28/9

Ý tưởng “Bà mẹ xã hội” cũng được triển khai tại điểm cầu này. Đây là tài khoản từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm kêu gọi sự đóng góp của các nguồn lực Xã hội hỗ trợ cho những trẻ em thuộc diện nghèo, cận nghèo được uống sữa học đường. Tài khoản có sự tham gia của 4 bên: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Quỹ Vì tầm vóc Việt.

Bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH chia sẻ: "Để chương trình thành công cần có đủ 2 nguồn lực: Nguồn lực về sữa tươi và nguồn lực về tài chính. Về nguồn lực sữa tươi, tôi khẳng định chúng ta có đủ cho 12 triệu trẻ mẫu giáo, tiểu học. Riêng về tài chính, cần có sự tham gia của các bà mẹ và “bà mẹ xã hội”- là cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm".

Được biết, riêng Tập đoàn TH đã cam kết trong vòng 5 năm (từ 2016-2021) ủng hộ chi phí sản phẩm sữa học đường trị giá 200 tỷ đồng thông qua Tài khoản Sữa học đường Vì Tầm Vóc Việt. Chương trình thành công sẽ mang lại lợi ích dinh dưỡng cho gần 12 triệu học sinh mầm non, tiểu học trên toàn quốc.

trien khai chuong trinh sua hoc duong vi tam toc viet
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ: “Trong những chuyến công tác đến những vùng quê nghèo, vùng sâu vùng xa, có những hình ảnh làm tôi trăn trở mãi. Đó là hình ảnh những học sinh lớp 5, khi được tặng hộp sữa tươi sạch, đã loay hoay không biết cắm ông hút vào đâu để uống. Tôi hỏi và được biết, từ lúc lọt lòng đến lớp 5, rất nhiều em chưa từng được cầm hộp sữa lần nào”.

Từ đó, Bộ trưởng đặt vấn đề, nếu không có giải pháp dinh dưỡng toàn diện, 5-10 năm nữa, Việt Nam vẫn thua xa thế giới về tầm vóc, thể lực cũng như chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ trưởng khuyến nghị trẻ em trong độ tuổi vàng từ 2-12 tuổi cần uống những loại sữa tươi đúng với tiêu chuẩn sữa học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có vi chất phù hợp với nhu cầu từng lứa tuổi.

trien khai chuong trinh sua hoc duong vi tam toc viet
Trước đó, chương trình Vì tầm vóc Việt đã được triển khai ở nhiều tỉnh thành trên cả nước

Đó cũng là lý do rất nhiều quốc gia triển khai Chương trình Sữa học đường sử dụng sữa tươi và trở thanh xu hướng chung. Trên thế giới hiện có 60 nước tham gia và hưởng ứng Ngày sữa học đường thế giới do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) phát động. Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Thái Lan… là những quốc gia sử dụng sữa tươi nguyên chất.

Tại Việt Nam, thực hiện Chương trình Sữa học đường, Tập đoàn TH đã tiên phong nghiên cứu, kiểm nghiệm lâm sàng sữa học đường trên 3.600 học sinh và cho ra đời sản phẩm TH school MILK. Đây là sản phẩm sữa học đường duy nhất được Bộ Y tế xác nhận có hiệu quả trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em.

Theo Quyết định 1340/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo, tiểu học. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, 100% số học sinh mẫu giáo và tiểu học của các huyện nghèo được uống sữa; 70% số học sinh mẫu giáo và tiểu học thành thị, nông thôn được uống sữa. Đáp ứng nhu cầu năng lượng của trẻ mẫu giáo và tiểu học, đạt 90 -95% vào năm 2020. Đến 2020, chiều cao trung bình của trẻ độ tuổi nhập học (6 tuổi) tăng từ 1,5 – 2cm ở cả trẻ trai và gái so với năm 2010.

Chương trình “Sữa học đường” cũng đặc biệt quan tâm tới trẻ em ở các huyện nghèo và trẻ em nghèo, cận nghèo ở các vùng còn lại.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, một cuộc cách mạng nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt, thực hiện chính sách về dinh dưỡng của Chính phủ đối với trẻ.

Lan Phương

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc