Trao đổi kinh nghiệm bắt cướp giữa hiệp sĩ và công an

14:31 | 22/09/2012

640 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sáng ngày 21/9, nhóm “Hiệp sĩ” phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tiếp đón đoàn công an huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai nhằm giao lưu học hỏi về mô hình CLB phòng chống tội phạm.

Cuộc trao đổi kinh nghiệm giữa anh em hiệp sĩ và công an huyện Long Thành diễn ra hết sức cởi mở, chân tình

Đây là cuộc giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tế giữa những cán bộ công an chính quy và “các hiệp sĩ đường phố” của P. Phú Thọ Hòa (Bình Dương) mà đứng đầu là anh Nguyễn Thanh Hải (đội trưởng nhóm hiệp sĩ).

Tại buổi giao lưu, anh Nguyễn Thanh Hải đã thay mặt anh em trong nhóm chia sẻ về những chuyện vui buồn, khó khăn, trong quá trình mà nhóm hiệp sĩ đã trải qua. Tính từ ngày 7/11/1997 đến nay, đội bắt được 998 vụ và bắt gần 2000 ngàn tên tội phạm, giao cho công an tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận.

Riêng trong năm 2012,  đội đã bắt được 109 vụ trong đó có 40 vụ trộm cướp xe các loại, 17 vụ cướp giật giây chuyền, máy  laptop, 5 vụ mua bán heroin, 6 vụ lừa đảo, 41 vụ trộm cậy cửa nhà, bắt được 143 đối tượng giao cho công an các cấp xử lý và thu lại được hàng trăm triệu đồng tiền mặt, tài sản trả lại cho người dân

Tinh thần học tập thực tế của đoàn công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nêu trên rất đáng để biểu dương.

                                                                                          Nguyễn Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc