Trans-Asiatic Oil bị buộc bồi thường 1,2 tỷ USD cho Iran

17:03 | 08/08/2016

567 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tòa trọng tài ở Thụy Sĩ mới đây ra phán quyết buộc công ty dầu khí Israel, Trans-Asiatic Oil (TAO) phải bồi thường 1,2 tỷ USD cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Iran (NIOC) xung quanh vụ kiện tụng mua bán dầu giữa Israel và Iran từ thời Cách mạng Iran 1979.
tin nhap 20160808170024
Một cơ sở của Trans-Asiatic Oil

TAO bắt đầu làm ăn với NIOC từ thời Nhà vua Reza Pahlavi của Iran, người đã bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Iran 1979. TAO quản lý một tàu chở dầu từ Iran sang châu Âu và một đường ống dẫn khí nối liền thành phố Eilat với Ashkelon của Israel. Mối quan hệ làm ăn này chấm dứt vào năm 1979, và TAO từ chối trả tiền bán dầu cho phía Iran.

Nhà nước Iran sau Cách mạng 1979 đã kiện TAO ra tòa trọng tài quốc tế và đòi bồi thường 7 tỷ USD. Năm 2015, tòa trọng tài ra phán quyết yên cầu TAO phải trả 1,2 tỷ USD cho NIOC. Nhưng Tel-Aviv kháng cáo. Ngày 27/6 vừa qua, tòa tuyên y án và yêu cầu TAO phải trả thêm 410.000 Euro tiền chi phí kháng cáo cho phía NIOC.

Hiện chính quyền Israel chưa có phản ứng gì trước tuyên bố của tòa trọng tài ở Thụy Sĩ.

Nh.Thạch

RT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc