TP HCM: Triều cường liên tục vượt mức báo động 3

17:00 | 05/11/2014

418 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đỉnh triều cao nhất tại các trạm Phú An, Nhà Bè tiếp tục vượt báo động 3, nguy cơ gây ngập nhiều vùng trũng thấp ở TP HCM.

Liên tục nhiều tháng qua, triều cường trên sông Sài Gòn luôn vượt mức báo động 3. Đáng chú ý là đợt triều cường đạt mốc lịch sử 1,7m vào giữa tháng 10/2014 do kết hợp với mưa lớn đã khiến hàng nghìn người dân khốn khổ vì ngập nặng.

Triều cường gây ngập trên đường Lương Định Của, quận 2

Ngoài ra, các tháng qua, đỉnh triều luôn vượt mức báo động 3, gây ngập nhiều khu vực trũng như quận 2, 8, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức…

Hiện mực nước sông Sài Gòn đang lên nhanh theo chu kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 7-9/11, đỉnh triều sẽ lên mức cao nhất là 1,59m (vượt mức báo động 3 là 0,09m), thời gian xuất hiện từ 17h30 đến 18h30; buổi sáng đỉnh triều ở mức 1,55m.

Đồ dùng được kê cao do nước ngập tại một hộ dân ở quận Thủ Đức

Để chủ động phòng ngừa mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nặng một số vùng trũng, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn TP HCM đã có công văn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các phương án phòng chống, ứng phó với tình trạng trên, đảm bảo đời sống, sinh hoạt của người dân không bị ảnh hưởng lớn.

N. Hiển

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc