TP HCM tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh

10:43 | 01/09/2015

641 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí phục vụ người dân và du khách.  

Khởi đầu chuỗi sự kiện lớn kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại thành phố mang tên Bác là Liên hoan Đồng ca - Hợp xướng với chủ đề “Những bài ca dâng Đảng”. Đây là hoạt động do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tạo ra sân chơi văn hóa, văn nghệ gần gũi với đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Liên hoan thu hút hơn 500 thành viên đến từ sáu dàn hợp xướng tại TP Hồ Chí Minh cùng một đơn vị khách mời từ TP Cần Thơ. 14 tiết mục đồng ca, hợp xướng của các đơn vị trong liên hoan ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước cũng như những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

hoat-dong-mung-29-tphcm-3
Liên hoan Đồng ca - Hợp xướng với chủ đề “Những bài ca dâng Đảng”

Điểm nhấn của chương trình năm nay là Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra vào tối ngày 31/8. Tại sự kiện này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng nhân dân và cán bộ TP Hồ Chí Minh Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai).

TP HCM tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh
Nhân dân và cán bộ TP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2

Trước đó, sáng ngày 31/8, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố đã dự Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một sự kiện quy mô khác cũng vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố vào cuối tuần qua với màn đồng diễn của hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trong trang phục áo đỏ sao vàng. Đó là Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2015” do Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Cùng thời điểm, Diễn đàn trực tuyến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng thu hút rất đông hội viên, thanh niên. Tại đây, nhiều câu chuyện thể hiện tinh thần anh dũng, bất khuất của thế hệ học sinh - sinh viên Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến trước kia, cũng như sức sáng tạo, cống hiến trong xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã được chia sẻ, nêu gương.

hoat-dong-mung-29-tphcm
Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2015”

Cùng với đó, thành phố đã tổ chức khá nhiều triển lãm như triển lãm “70 năm vang mãi hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1; triển lãm “Hồ Chí Minh - Độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh…

Trong dịp này, Ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu A - Công viên 23/9 vào các ngày 1-2/9; chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình: Lửa” diễn ra tối 2-9 tại Nhà hát Hòa Bình với sự tham gia của khoảng 40 nghệ sĩ tên tuổi; bên cạnh đó là Cuộc đua xe đạp truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ ba năm 2015.

Thành phố cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9 với một điểm tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Đặc biệt, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài truyền hình Thành phố, UBND các quận huyện trên địa bàn, Ban Quản lý các Khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 phục vụ các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân, sinh viên, người dân ở khu vực ngoại thành trong dịp Lễ quan trọng này.

Nguyên Phương

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc