TP HCM lý giải nguyên nhân ngập nặng

07:18 | 30/08/2016

321 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày 29/8 tại buổi họp tình hình kinh tế xã hội TP HCM 8 tháng đầu năm, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND thành phố bức xúc về công tác chống ngập. Đặc biệt, sau cơn mưa ngày 26/8 khiến nhiều tuyến đường của thành phố chìm trong biển nước. 

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các Sở ngành liên quan trả lời câu hỏi: “Tại sao ngày 26/8 không có triều cường mà thành phố dễ dàng ngập trầm trọng như vậy?”.

Lý giải nguyên nhân, ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM thông tin, lượng mưa chiều ngày 26/8 rất lớn, hơn 150ml, trong khi hệ thống thoát nước thành phố chỉ tiêu thoát được lượng mưa cao nhất là 100ml. Chính vì mưa quá to, kéo dài nên trong vòng 2 giờ nhiều tuyến đường đã ngập nặng.

Theo ông Cường, hiện nay hệ thống thoát nước của thành phố chưa hoàn thiện. Thành phố cần 6.000 km cống thoát nước nhưng hiện chỉ có khoảng 2.500km.

tp hcm ly giai nguyen nhan ngap nang
TP HCM ngập nặng sau cơn mưa vào ngày 26/8.

Còn ông Nguyễn Ngọc Công – Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố khẳng định, ngập vừa qua là do nhiều nguyên nhân.

Ngoài lượng mưa lớn còn do tình trạng lấn chiếm kênh rạch, cống, hố ga và bít rác ở cửa xả… phổ biến nhiều nơi gây bít dòng chảy.

Trung tâm đã xử lý 1 trong 93 trường hợp lấn chiếm trên cống, 2 trong 206 vụ lấn chiếm hố ga, 9 trong 68 trường hợp lấn chiếm cửa xả… đồng thời tiếp tục thực hiện việc vớt rác tại các cửa xả, kênh rạch hỗ trợ việc thoát nước.

Sau khi nghe các Sở ngành báo cáo diễn biến và nguyên nhân gây ngập nặng, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, không thể để tình trạng lấn chiếm hố ga, cống, kênh rạch tiếp diễn.

“Sau chỉ đạo ngày hôm nay, tôi yêu cầu phải tạo được chuyển biến cụ thể. Không thể để tiếp diễn tình trạng như thời gian qua, suốt mấy tháng trời báo cáo vẫn thấy 9/68 cửa xả bị lấn chiếm, không có vị trí nào được giải quyết hết”, ông Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu 4 phó chủ tịch thành phố vào cuộc cùng với các quận huyện để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm kênh rạch, cống, hố ga làm ách tắc dòng chảy, gây ngập nặng.

Mai Phương