TP HCM: Dùng búa cướp tiệm vàng giữa ban ngày

17:48 | 26/07/2011

540 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một vụ cướp tiệm vàng táo tợn đã xảy ra vào lúc 11h50' trưa 26/7 tại tiệm vàng Kim Phát Đạt ở số 57A đường Hiệp Bình, khu phố 7 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Thời điểm trên, 2 tên thanh niên đeo khẩu trang kín mặt, đi chung xe gắn máy dừng trước cửa tiệm. Tên điều khiển xe vẫn ngồi trên xe nổ máy. Tên ngồi sau xe bước vào cửa tiệm rồi bất ngờ dùng búa liên tiếp đập mạnh vào tủ kính trưng bày vàng, nữ trang. Cú đập làm vỡ một mảng lớn tủ kính có diện tích khoảng 40cm x 50cm. Sau đó, tên thanh niên này gom vội một số nhẫn vàng, y bỏ chạy ra ngoài đường, trèo lên xe gắn máy do tên đồng bọn chờ sẵn rồi cả hai tẩu thoát.

Tiệm vàng Kim Phát Đạt – nơi xảy ra vụ cướp

Vụ cướp xảy ra vào lúc tiệm vàng Kim Phát Đạt đang vắng khách, không có nhân viên bảo vệ. Trong tiệm khi đó chỉ có chủ tiệm vàng là ông Lê Trung Tứ ngồi phía sau tủ kính nhưng đang lúi cúi cắm pin sạc điện thoại di động, còn vợ ông Tứ thì đang nhặt rau ở nhà sau.

Sự việc diễn ra bất ngờ và khá nhanh nên ông Tứ chỉ kịp tri hô kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh đã chạy ra đường đuổi theo và dùng các vật dụng ném về phía 2 tên cướp. Họ truy đuổi được khoảng 20m nhưng 2 tên cướp phóng xe máy khá nhanh nên cuộc truy bắt không thành công.

Theo ghi nhận của phóng viên Petrotimes, nơi tiệm vàng bị cướp không gắn camera quan sát, nằm ở khu dân cư đông đúc. Một số người dân tham gia truy đuổi cho biết, hai tên cướp khoảng 20 – 25 tuổi, cao khoảng 1,65 m, dáng người gầy. Hai tên cướp vác theo 2 cây búa.

Theo chủ tiệm vàng Lê Trung Tứ, số nhẫn bị mất là loại vàng loại 18K (tổng trọng lượng khoảng 6 chỉ).

Công an quận Thủ Đức đã có mặt hiện trường điều tra làm rõ vụ cướp.

Thế Vinh