TP HCM chấm dứt việc dạy thêm, học thêm từ năm học 2016-2017
Theo đó, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về quản lý dạy thêm học thêm tại tất cả các trung tâm, cơ sở bồi dưỡng văn hóa, ngoại ngữ, tin học… đã được cấp phép giảng dạy trong nhà trường từ năm học 2016-2017.
Các Phòng GDĐT cần thực hiện tốt công tác tham mưu với UBND quận huyện để tổ chức quản lý việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo địa bàn. Tùy điều kiện từng trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cuối cấp.
TP.HCM nói “không” với dạy thêm, học thêm từ năm học 2016-2017 |
Cũng theo yêu cầu, các trường phải thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch, nhất là việc thu chi và quản lý tài chính nhà trường. Đồng thời, đảm bảo an toàn trường học, đẩy mạnh công tác phổ cập bơi lội, phòng chống tai nạn, chống đuối nước cho trẻ.
Các trường cần nhân rộng mô hình giáo dục kỹ năng sống, đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, giáo dục trải nghiệm, học sinh nghiên cứu khoa học; Tăng cường chỉ đạo giáo viên giới thiệu, định hướng cho học sinh đọc sách để góp phần hình thành thói quen đọc sách cho trẻ và phối hợp đưa âm nhạc dân tộc, võ dân tộc vào nhà trường…
Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiều đại biểu đã bày tỏ việc chưa đồng tình với “lệnh” cấm dạy thêm, học thêm trong trường.
Sau đó, đoàn khảo sát của Ban văn hóa Xã hội, HĐND TP.HCM đã tiến hành khảo sát về tình hình dạy thêm học thêm tại một số địa bàn và sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM về vấn đề này vào ngày 31/8 tới.
Cẩm Tú
Tổng hợp
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024