Total có nguy cơ phá sản kế hoạch tìm kiếm dầu tại Brazil do san hô

16:44 | 16/05/2017

401 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tập đoàn dầu khí Total SA (Pháp) đang hy vọng tìm kiếm và khám phá được mỏ dầu lớn tiếp theo của Mỹ Latinh nằm sâu bên dưới vùng biển Bắc Đại Tây Dương ngoài bờ biển phía Bắc của Brazil.  
total co nguy co pha san ke hoach tim kiem dau tai brazil do san ho

Một số nhà hoạt động địa chất cho biết, khu vực này được gọi là lưu vực Foz do Amazonas, có thể chứa tới 14 tỷ thùng dầu, nhiều hơn toàn bộ trữ lượng của Mexico đã được phát hiện.

Tuy nhiên, một phát hiện khác đang đe dọa tới kế hoạch của Total: Một hệ thống các rạn san hô lớn chỉ cách nơi mà Total và các đối tác, bao gồm BP (Anh) và Công ty Dầu khí quốc gia Brazil Petrobras (Brazil), dự định khoan 28 km.

Các nhà môi trường, do Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) vận động, đang gây sức ép với các nhà quản lý để ngăn chặn việc tìm kiếm thăm dò dầu ở khu vực này. Họ tin rằng hệ thống rạn san hô rực rỡ, dài hơn 1.000 km và được rải rác với các rạn san hô màu sáng và những miếng bọt biển khổng lồ, có thể là nơi trú ngụ của các loài sinh vật biển mới.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam