Tổng thống Trump cấp phép cho dự án xây dựng đường ống Keystone XL
Ông Russ Girling, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của TransCanada cho biết quyết định trên của Tổng thống Trump là một dấu mốc quan trọng đối với dự án Keystone XL và mong muốn được tiếp tục hợp tác với chính quyền Tổng thống Trump trong các dự án đầu tư năng lượng ở Bắc Mỹ.
Năm 2008, TransCanada lần đầu đệ đơn xin cấp phép xây dựng đường ống Keystone XL dài 1897 km để vận chuyển khoảng 800.000 thùng dầu/ngày, chiếm hơn 1/5 sản lượng dầu thô xuất khẩu từ khu vực Alberta (Canada), tới Steel City tại bang Nebraska (Mỹ), sau đó kết nối với đường ống sẵn có tại đây và cuối cùng vận chuyển dầu tới bang Texas. Tuy nhiên, dự án này đã bị ngừng dưới thời chính quyền Tổng thống Obama.
Kể từ sau khi phê duyệt dự án đường ống Dakota Access, động thái mới đây của ông Trump đã thể hiện một trong những chính sách cụ thể đầu tiên nhằm phát triển hạ tầng năng lượng cho Hoa Kỳ. Tuy vậy, các chính sách phê duyệt trong lĩnh vực năng lượng quốc gia của ông Trump đã vấp phải sự phản đối của các nhà bảo vệ môi trường và những người ủng hộ công nghiệp năng lượng thay thế, tái tạo.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024