Đảng bộ TKV tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng

16:26 | 30/09/2015

710 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/9/2015, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai thông qua nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.
to chu c ho i nghi ban cha p ha nh mo ro ng
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TKV mở rông

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua và biểu quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các uỷ viên Ban Chấp hành; Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá; Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành; Quy định chức năng, nhiệm vụ các Ban xây dựng đảng; Kế hoạch triển khai chương trình kiểm tra chuyên đề năm 2015 của Đảng uỷ Tập đoàn v.v.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra nhiều thánh thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn cần đẩy mạnh lãnh đạo các Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, định hướng, đảm bảo phát triển bền vững. Trong đó, trước mắt cần tập trung vào các nhiệm vụ như: Kiện toàn các mô hình tổ chức phù hợp hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào xây dựng các điển hình tiên tiến, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm; phát huy hiệu quả các tổ chức đoàn thể; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng v.v.

Cùng ngày, Đảng uỷ Tập đoàn cũng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng. Tới dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh. Hội nghị đã kiểm điểm, sơ kết công tác lãnh chỉ đạo quý III và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ - Tổng giám đốc Tập đoàn khẳng định, trong quý III vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do trận mưa lũ lịch sử tàn phá tại Quảng Ninh làm Tập đoàn thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên với ý chí và bản lĩnh kiên cường, thợ mỏ các đơn vị đã khắc phục, sớm ổn định sản xuất.

Trong những gian khó đó đã xuất hiện nhiều tấm gương về lòng quả cảm, xả thân vì tập thể, đồng đội. Tập đoàn đã và sẽ tiếp tục biểu dương, khen thưởng cũng như đề nghị các đơn vị quan tâm khen thưởng động viên những nhân tố như thế. Việc làm này cần đi vào thực chất, tránh hình thức.

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Đặng Thanh Hải yêu cầu, Tập đoàn còn nhiều những nguy cơ thách thức cả về nội lực bên trong và những biến động từ bên ngoài. Cơ quan điều hành sẽ bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành, linh hoạt trong triển khai để thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn…

to chu c ho i nghi ban cha p ha nh mo ro ng Đại hội Đảng bộ TKV thành công tốt đẹp
to chu c ho i nghi ban cha p ha nh mo ro ng Đại hội đại biểu Đảng bộ TKV lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Hà Trang

Năng lượng Mới

  • el-2024