Tiki đạt kỷ lục Hội sách online quy mô lớn nhất

16:04 | 16/11/2015

1,282 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tiki vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Hội sách online có quy mô lớn nhất Việt Nam”.

tin nhap 20151116153225

Người trẻ không "quay lưng" lại với văn hóa đọc

Người trẻ không hề quay lưng lại với văn hóa đọc, mà bản thân họ đã dần thay đổi để vừa giữ được thói quen đọc sách, vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày nay.

tin nhap 20151116153225
Tiki.vn đạt kỷ lục Hội sách online quy mô lớn nhất

Hội sách online của Công ty TNHH MTV Thương mại Tiki được xem như là “hội sách trực tuyến” có quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Bắt đầu từ năm 2012, đến nay, Hội sách online đã trở thành một sự kiện thường niên của Tiki, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 11/11 hằng năm.

Với thông điệp “Lan tỏa niềm vui đọc sách”, Tiki cố gắng giúp các bạn đọc không có đủ điều kiện đến với các hội sách offline ở các thành phố lớn, nhưng vẫn có thể hưởng thụ được văn hóa đọc một cách thuận tiện và đa dạng.

Quy mô của Hội sách online được tăng dần theo từng năm. Năm 2012, Tiki bày bán trực tuyến và giao hàng tận nơi hơn 10.000 đầu sách từ hơn 20 nhà xuất bản, công ty phát hành sách; đến năm 2013, Tiki có sự đồng hành của 100 nhà xuất bản, công ty phát hành sách với hơn 20.000 tựa sách. Số tựa sách đến năm 2014 là 50.000 và 200 nhà xuất bản, công ty phát hành sách cùng tham gia.

Riêng Hội sách online lần 4/2015 diễn ra từ ngày 1 đến 11/11/2015 với sự tham gia của gần 300 nhà xuất bản, đơn vị công ty phát hành sách, nhà cung cấp văn phòng phẩm. Trong sự kiện này, Tiki đã mang đến cho khách hàng hơn 70.000 tựa sách cùng sản phẩm văn phòng phẩm đa dạng.

tin nhap 20151116153225
Hội sách online Tiki 2015

Theo Trần Ngọc Thái Sơn, Giám đốc điều hành Tiki, lượng khách chính đặt sách, mua sách, quan tâm đến sách ở Tiki hiện nay nằm chính ở độ tuổi từ 15-25. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi vì văn hóa đọc ở một quốc gia được phát triển và bền vững thì ngay từ bây giờ, phải bắt đầu tạo thói quen đọc sách ở thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ nếu làm quen với sách sớm, biến việc đọc thành nhu cầu cá nhân rồi dần dà trở thành niềm vui sống và cuối cùng là nét văn hóa không lẫn vào đâu được - chính là cách góp phần phát triển bản ngã và nhân cách con người, giúp các em phát triển toàn diện hơn, tốt đẹp hơn. 

Hiển Võ