Tiếp viên váy ngắn chiều khách... "tới bến" trong quán karaoke

10:32 | 13/06/2015

14,132 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Rạng sáng 13/6, Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP HCM phối hợp cùng Công an quận 5 bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng 166 Nguyễn Biểu (tức: Dzách – Lục – Lục).

Thời điểm trên, các phòng VIP (3 phòng) trên lầu có khoảng 20 tiếp viên nữ đang mặc váy ngắn cỡn, hở trên, thoáng dưới ngồi tiếp khách bên trong. Thoáng thấy lực lượng chức năng, thực khách ngồi trong phòng tháo chạy ra bên ngoài. Các cô gái nháo nhào tìm cách bỏ trốn nhưng bị giữ lại. Tiếng nhạc vẫn còn vang lên inh tai.

Nhà hàng 166 được thiết kế nhiều tầng với hàng chục phòng VIP và là 2 căn nhà thông nhau. Đã từ lâu, nhà hàng “Dzách – Lục – Lục” tồn tại như chốn ăn chơi của những đại gia, Việt kiều và đến chỉ biết tiêu tiền. Các cô gái được tuyển chọn vào phục vụ tại nhà hàng phải có ngoại hình đẹp, gương mặt khả ái và biết cách “chiều chuộng” khách.    

Đoàn Kiểm tra đã lập biên bảng các lỗi vi phạm như: Kinh doanh karaoke không phép, nhân viên nữ ăn mặc khiêu dâm, số tiếp viên phục vụ quá qui định tại các phòng…

Một số hình ảnh tại nhà hàng “Dzách – Lục – Lục”:

Nhà hàng Dzách – Lục – Lục.

Các cô gái né tránh ống kính của phóng viên.

Tiếp viên ăn mặc phải mát mẻ.

Những tiếp viên trong trang phục khiêu dâm để tiếp khách.

Nhà hàng Dzách – Lục – Lục là nơi của các quý ông, Việt kiều đến tiêu tiền.

An Nam (Năng lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc