Thuyền viên tàu Bulk Jupiter đã về đến Vũng Tàu

19:49 | 04/01/2015

850 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 4/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (MRCC - khu vực 3) đã đón nhận thuyền viên Anglito Capindo Rojas (SN 1972, đầu bếp) của tàu Bulk Jupiter lên bờ an toàn.

>> Tìm kiếm 16 thuyền viên tàu Bulk Jupiter mất tích ở biển Vũng Tàu

>> Chiều nay, 3 thuyền viên trên tàu Bulk Jupiter được đưa về Vũng Tàu

Tàu SAR 413 cập cầu cảng MRCC (khu vực 3) vào chiều 4/1.

Đúng 15h30, tàu cứu hộ SAR 413 đã về đến cầu cảng của MRCC (khu vực 3). Đại diện các cơ quan ban ngành cũng có mặt để làm các thủ tục bàn giao thuyền viên trên tàu Bulk Jupiter. Tàu SAR 413 cập cảng, lực lượng chức năng và chủ tàu Bulk Jupiter làm các thủ tục nhận dạng thi thể 2 thuyền viên thiệt mạng.

Tại buổi lễ bàn giao thuyền viên tàu Bulk Jupiter, ông Nguyễn Vũ Anh, Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (MRCC) thông tin, lúc 7h42 ngày 2/1, Trực ban Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được tin báo nạn từ hệ thống thông tin vệ tin (phao Epirb) của tàu Bulk Jupiter tại vị trí 08o58’560N – 109o14’940E (cách Vũng Tàu khoảng 155 hải lý về phía Đông Nam).

Qua xác minh, tàu Bulk Jupiter (quốc tịch Bahams, số IMO: 9339947; Hô hiệu C6ZN6, trọng tải 56.009 tấn) chở 46.400 tấn quặng từ Malaysia đi Trung Quốc. Trên tàu có 19 thuyền viên mang quốc tịch Philippines.

Đến 10h56 ngày 2/1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện 1 phao bè và 1 xuồng cứu sinh ở cách khu vực tàu bị nạn khoảng 5 hải lý về phía Tây Nam (tọa độ 08o53’500 – 109o10’200E). Khi tiếp cận để vớt phao bè, lực lượng cứu nạn đã không tìm thấy người trên cả 2 thiết bị nói trên. Lúc 14h10, các lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã vớt được 3 thuyền viên của tàu Bulk Jupiter, trong đó có 1 người còn sống và 2 người đã tử vong.

Thi thể 2 thuyền viên bị nạn được đưa lên bờ.

Những ngày sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tham gia hoạt động tìm kiếm gồm: 1 tàu tìm kiếm cứu nạn (SAR 413); 1 tàu Hải quân (HQ 608); 1 tàu Cảnh sát Biển (CSB 4034); 3 lượt máy bay trong các ngày 3 và 4/1 cùng 8 tàu nước ngoài được MRCC huy động hỗ trợ.

Thời tiết khu vực tàu bị nạn rất xấu, biển động mạnh và thường xuyên có gió cấp 7 – 8, giật cấp 8 – 9 gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Vượt qua mọi khó khăn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm, xác minh các thông tin, vật thể trôi nổi, không bỏ sót bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự sống của các thuyền viên gặp nạn.

Thuyền viên Anglito Capindo Rojas may mắn được cứu sống.

Ông Nguyễn Anh Vũ nói: “Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Hải quân, Cảnh sát Biển tiếp tục theo dõi, kiểm tra các nguồn thông tin liên quan đến vụ tai nạn và duy trì hoạt động tìm kiếm cứu nạn cho đến khi không còn phát hiện ra sự sống của 16 thuyền viên để cứu nạn kịp thời tại hiện trường”.

Qua thông dịch viên, thuyền viên Anglito Capindo Rojas nói: “Xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn lực lượng MRCC đã cứu sống và tiếp tục tìm kiếm 16 người còn lại”.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc MRCC trao tiền và quà hỗ trợ thuyền viên Anglito Capindo Rojas.

Đại diện chủ tàu Bulk Jupiter tiết lộ, vụ tai nạn xảy ra làm thiệt hại khoảng 60 triệu USD. Trong thời gian tới, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ trực tiếp lấy lời khai của phía đại diện chủ tàu và thuyền viên Anglito Capindo Rojas để làm rõ nguyên nhân, tổn thất của vụ tai nạn.

Danh sách 19 thuyền viên trên tàu Bulk Jupiter gặp nạn:

Hưng Long (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc