Thuê người đổ xăng đốt tài sản để dằn mặt "đối thủ"

06:52 | 04/09/2015

599 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 3/9, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Sơn (SN 1972), Thân Văn Diện (SN 1990) và Nguyễn Quốc Huy (SN 1995), cùng trú tại xã Cổ Đô (Ba Vì) về hành vi hủy hoại tài sản.
cuong hiep nu tiep vien quan karaoke de dan matCưỡng hiếp nữ tiếp viên quán karaoke để "dằn mặt"
bi truc xuat de tu thue xa hoi den vao chua chem nguoi dan matBị trục xuất, đệ tử thuê xã hội đen vào chùa chém người dằn mặt
nu hieu pho ru nhan tinh nem min dan mat nguoi to caoNữ hiệu phó rủ nhân tình ném mìn "dằn mặt" người tố cáo
con no tien bo me bi nem min dan matCon nợ tiền, bố mẹ bị ném mìn dằn mặt

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 30/7, Công an huyện Ba Vì nhận được thông tin tại khu vực công trình xây dựng hành lang đê lô cốt thuộc thôn Kiều Mộc (Cổ Đô) xảy ra vụ cháy bất thường, toàn bộ chiếc máy xúc của gia đình anh Nguyễn Văn Thành (SN 1984), trú tại xã Vạn Thắng (Ba Vì), trị giá tài sản khoảng 290 triệu đồng bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn trơ khung sắt.

thue nguoi do xang dot tai san de dan mat doi thu
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và thu giữ được 2 vỏ chai nước ngọt Coca - Cola vứt tại khu vực cháy bốc ra mùi xăng nồng nặc. Ban chỉ huy Công an huyện Ba Vì đã có cuộc họp “nóng”, xác định đây không phải vụ cháy thông thường mà có dấu hiệu hình sự.

Qúa trình tìm hiểu những mối quan hệ mâu thuẫn ngoài xã hội của anh Thành, cơ quan điều tra phát hiện nghi can Nguyễn Thanh Sơn- làm nghề thi công xây dựng công trình, nhiều tháng nay luôn tỏ thái độ bực tức việc bị anh Thành tranh chấp hợp đồng công trình xây dựng hành lang đê lô cốt (thôn Kiều Mộc). Cũng tại thời điểm trên, một số người dân phát hiện Thân Văn Diện đi ra cây xăng mua và đổ vào 2 chai Coca - Cola rất giống tang vật thu tại hiện trường, tuy nhiên Diện đã bỏ trốn khỏi nơi cứ trú.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Diện đang trốn tại khu vực xa dân cư của huyện Lạng Sơn, tỉnh Hòa Bình. Một mặt tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp cùng với Công an địa phương khoanh vùng đối tượng, mặt khác vận động gia đình Diện liên lạc khuyên nhủ đối tượng ra đầu thú hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Sau nhiều ngày bỏ trốn, Diện đã đến Công an huyện Ba Vì trình diện... Diện khai nhận, trước khi xảy ra vụ đốt cháy máy xúc, Sơn đã gặp Diện và Huy (nhóm chơi với nhau) nói việc thù tức với anh Thành và thuê hai người này mua xăng đốt tài sản của “đối thủ” để dằn mặt và Sơn đưa tiền để Diện đi mua 3 lít xăng (đựng trong hai chai nước ngọt Coca - Cola).

Ngày 30/7, trời mưa gió khu vực công trình vắng người, Sơn gọi điện thoại bảo các đối tượng thực hiện theo kế hoạch. Nhận lệnh, Diện và Huy đi xe máy đến chỗ chiếc máy xúc tưới xăng xung quanh dùng bật lửa châm đốt, Sơn đứng từ xa quan sát… Xong việc các đối tượng về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó do lo sợ bị lộ Diện đã bỏ trốn về chỗ làm ăn cũ ở huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).

Công an nhân dân

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc