Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

08:15 | 31/10/2011

1,120 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Chiều 30/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã tới Sân bay Haneda, Thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 30/10 – 2/11 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ ta tại sân bay, về phía Nhật Bản có Nghị sĩ, Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại giao Nakano; Cục trưởng Cục châu Á – Châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Umeda; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki… Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ tới Sân bay Haneda, Thủ đô Tokyo.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước; đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, nhân viên, các cơ quan đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua; cho biết, hiện Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư, là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam; là nước viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam; 2 nước luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; các đảng phái của Nhật Bản luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam trong hợp tác với phía Nhật Bản, bảo hộ, cứu hộ công dân Việt Nam trong trận động đất sóng, thần xảy ra tại Nhật Bản hồi tháng 3/2011 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam; các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa vào việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Nhật Bản nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, du lịch…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng cho Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Đại sứ Nguyễn Phú Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hộ, cứu hộ công dân Việt Nam sau thảm họa động đất, sóng thần xảy ra hồi tháng 3/2011 vừa qua tại Đông Bắc Nhật Bản.

Theo chương trình, ngày 31/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ Hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda; gặp gỡ Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản; tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và tiếp lãnh một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc