Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Nhật Bản

10:04 | 30/10/2011

382 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 30/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Yoshihiko Noda.

Tham gia Đoàn chính thức có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao.

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục có những bước phát triển thực chất, sâu rộng sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hồi tháng 10/2010. Hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên, hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước cũng được mở rộng.

Nhật Bản là đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam (nước cung cấp ODA song phương lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ 3, nước đứng thứ 4 về vốn FDI đăng ký nhưng đứng đầu về vốn giải ngân). Hiện, hai bên đang tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao quan trọng mang tầm chiến lược nêu trong Tuyên bố chung Việt – Nhật tháng 10/2010 như dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, sân bay quốc tế Long Thành, hợp tác khai thác đất hiếm.

Trong chuyến thăm diễn ra từ 30/10 – 2/11, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, đầu tư, thương mại, ODA, du lịch, văn hóa giáo dục.

Hai bên cũng sẽ thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc