Thủ tướng Malaysia thoát nghi án tham nhũng
Văn phòng Bộ tư pháp Malaysia thông báo số tiền 681 triệu USD mà Thủ tướng Najib nhận được trong tài khoản cá nhân là một khoản cho tặng cá nhân từ một gia đình hoàng tộc Arập Saudi.
Trong khi đó, dư luận trong nước cáo buộc ông Najib “rút ruột” từ chính ngân quỹ đầu tư của chính phủ. Tuy luôn lên tiếng bác bỏ những lời buộc tội, nhưng trong suốt mấy năm qua, ông Najib vẫn phải đối mặt với áp lực buộc từ chức từ giới truyền thông.
Thủ tướng Malaysia vẫn đối mặt áp lực lớn sau cáo buộc tham nhũng |
Trước đây, cơ quan chống tham nhũng Malaysia từng khẳng định Thủ tướng nước này nhận số tiền trên như là một “món quà” từ một quỹ nước ngoài. Nhưng sáng nay (26/01), Bộ trưởng Tư pháp Mohamed Apandi Ali thông báo với giới truyền thông rằng đó chỉ là “một khoản cho tặng cá nhân” được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thủ tướng trong khoảng thời gian cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2013 từ một gia đình hoàng tộc tại Ả Rập Saudi.
Từ năm 2013, câu chuyện về khoản tiền bí mật này đã nhanh chóng khuấy đảo dư luận và khiến người dân Malaysia vô cùng giận dữ. Bộ Tư pháp cho hay, người đứng đầu nước này đã hoàn trả lại 620 triệu USD cho người gửi.
Nguyên Hồng
BBC
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024