Thủ tướng gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu

08:57 | 14/10/2011

567 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt lãnh đạo 50 doanh nghiệp trẻ tiêu biểu.

Thủ tướng và các doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Trong buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong thời gian qua, mặc dù phải đối mặt trước khó khăn thách thức do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những thành quả hết sức to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Những vướng mắc phát sinh do tác động của khủng hoảng, suy thoái toàn cầu gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã được Chính phủ, các bộ, ngành chức năng quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ.

Thủ tướng cho biết cũng trong bối cảnh khó khăn ấy, công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, người dân nghèo… vẫn được bảo đảm.

Biểu dương các doanh nhân, doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh, trong khó khăn, các doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định được vai trò và vị thế của mình đối với nền kinh tế, đối với đất nước, đồng thời cũng hết sức tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện và các hoạt động xã hội khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và vươn xa hơn trong hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Thủ tướng chúc mừng doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Thủ tướng một lần nữa khẳng định Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có việc tạo môi trường pháp lý, môi trường xã hội, môi trường cạnh tranh… ngày càng tốt hơn để các doanh nghiệp có nhiều cơ hội phát triển bình đẳng đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.

Thủ tướng tin tưởng nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ thành đạt sẽ đóng tích tích cực cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

Đại diện các doanh nghiệp trẻ khẳng định với Thủ tướng sẽ nỗ lực phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt cơ hội trong sản xuất kinh doanh… góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ