Thủ tướng Ấn Độ chưa đi Hà Nội, Bắc Kinh đã “đe dọa”

12:18 | 12/08/2016

4,177 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước chuyến thăm (dự kiến) của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Hà Nội, Bắc Kinh đã bắn tiếng với New Delhi là không nên để vấn đề Biển Đông phá hoại tiềm năng hợp tác to lớn giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
thu tuong an do chua di ha noi bac kinh da de doa
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Báo chí Ấn Độ ngày 11/8 dẫn lời đại sứ Việt Nam tại New Delhi xác nhận là Thủ tướng Modi sẽ ghé Hà Nội để thảo luận về hợp tác song phương, đánh dấu 10 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên hàng Đối tác Chiến lược.

Cụ thể theo báo Financial Express, Thủ tướng Ấn Độ Modi có thể ghé thăm Việt Nam nhân dịp ông đến Trung Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, diễn ra trong hai ngày 4 và 5/9, nơi ông sẽ có cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Như để dè chừng Ấn Độ đề cập đến vấn đề Biển Đông, một trong cái gai trong quan hệ Ấn-Trung, Trung Quốc lại theo kịch bản cũ đã bật đèn xanh cho báo chí cảnh báo Ấn Độ là không nên can dự vào Biển Đông.

Một bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm qua đã khuyên New Delhi là nên tránh những “rắc rối không cần thiết” liên quan đến tranh chấp Biển Đông.

Đối với tờ báo này, không nên để cho Biển Đông trở thành “một nhân tố khác” tác hại đến quan hệ song phương Trung-Ấn, đặc biệt là phương hại đến giới xuất khẩu Ấn Độ, được cho là đang rất muốn gia tăng hiện diện tại Trung Quốc, thị trường nhập khẩu lớn thứ hai thế giới.

Tờ báo nhấn mạnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã gia tăng trong những tháng gần đây do một loạt các sự cố chính trị, do dó “vì Ấn Độ không trực tiếp tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, liệu có đáng để cho vấn đề này trở thành một yếu tố khác ảnh hưởng đến hợp tác Ấn-Trung hay không? Ấn Độ nên xem xét việc này”.

Ấn Độ là đối thủ địa chính trị của Trung Quốc ở khu vực châu Á và cũng là nước có truyền thống ủng hộ Việt Nam xưa nay.

Ấn Độ lâu nay luôn phản đối các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông nhưng Ấn cũng không vào hội với Mỹ để gây áp lực lên Trung Quốc- nước đang đe dọa tự do hàng hải.

Vào đầu tháng 8 vừa qua, tại cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Vũ Hồng Nam và quốc vụ khanh phụ trách Phương Đông của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran chủ trì, hai bên đã thảo luận nhiều hồ sơ hợp tác song phương trong địa hạt an ninh, trong đó những diễn biến mới đây trong lãnh vực hàng hải và nhu cầu giải quyết mọi tranh chấp một cách hòa bình đã được nêu bật.

Dù không nêu tên Biển Đông, nhưng bản thông cáo về cuộc họp do Bộ Ngoại giao Ấn Độ công bố đã ghi rõ: “Hai bên đã thảo luận về những diễn biến mới đây trong lãnh vực hàng hải và nhu cầu giải quyết hòa bình mọi tranh chấp trên cơ sở những nguyên tắc luật lệ quốc tế đã được chấp nhận, như được phản ánh trong Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982”.

Tại cuộc họp, hai bên còn kêu gọi tất cả các bên có tranh chấp ở Biển Đông là phải “thực hiện kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, nhất là không quân sự hóa, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử”.

Lời kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế tại Biển Đông được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiếp tục lớn tiếng phủ nhận phán quyết của Tòa trọng tài ngày 12/7/2016, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.

Th.Long

AP, AFP, Reuters

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc