"Thủ phạm" gây mất điện ở Fukushima là... chuột

09:32 | 21/03/2013

466 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Đại diện TEPCO, công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản Fukushima-1, ngày 20/3 cho biết sự cố chập mạch gây mất điện tại Fukushima-1 hôm 18/3 là do chuột chui vào bảng điện tổng. Xác con vật chết cứng được tìm thấy ở gần bảng điện này.

>> Nhà máy điện nguyên tử Fukushima vừa thoát thảm họa trong gang tấc

Một góc nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1, ảnh chụp ngày 20/3/2013

Vụ việc xảy ra ngày 18/3 và khiến ngừng hoạt động của hệ thống bể làm mát với các nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Chỉ đến sáng 20/3, các chuyên viên của TEPCO mới hoàn toàn khắc phục được hậu quả tai nạn.

Do mất điện, nhiệt độ nước trong trong bể chứa ghi nhận tăng nhẹ, nhưng TEPCO nhấn mạnh rằng suốt toàn bộ thời gian này tình hình hoàn toàn trong tầm kiểm soát và không gia tăng mức phóng xạ.

Th.Long (Theo Kyodo News)