Thông tin chính thức vụ giết hai vợ chồng ở Sơn Tây

21:34 | 28/12/2015

8,788 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/12, Công an Hà Nội họp báo thông tin chính thức về vụ giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản xảy ra vào tối 24/12 tại thị xã Sơn Tây.
thong tin chinh thuc vu giet hai vo chong o son tayChân dung sát thủ giết 2 vợ chồng rồi đốt nhà
thong tin chinh thuc vu giet hai vo chong o son tayNghi phạm 'giết hai vợ chồng ở Sơn Tây' nghiện lô đề
thong tin chinh thuc vu giet hai vo chong o son tayHai vợ chồng chết trong ngôi nhà cháy từng sống ly thân

Theo Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội), khoảng 22h ngày 24/12, Công an thị xã Sơn Tây nhận tin báo về việc, người dân phát hiện có đám khói trong căn nhà số 66, ngõ 24 phố Chùa Thông (phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây). Người dân nhanh chóng phá cửa để dập lửa thì phát hiện ông Nguyễn Văn Chúc (59 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) tử vong với nhiều thương tích trên người.

Tiếp nhận tin báo, PC45 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an thị xã Sơn Tây tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

thong tin chinh thuc vu giet hai vo chong o son tay
 Đối tượng Nguyễn Công Ngọc

Qua tài liệu ban đầu thu thập được, cảnh sát xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây ra vụ việc cực kỳ manh động, liều lĩnh, hung hãn và có sự chuẩn bị trước. Sau khi gây án, hung thủ đã đốt nhà nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội. Do nhà cháy nên lực lượng chữa cháy phun nước làm xáo trộn hiện trường, mất dấu vết, gây khó khăn trong công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 17h ngày 25/12, cảnh sát đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Công Ngọc (25 tuổi, ở phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây). Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngọc khai, thường chơi lô đề với bà Lê Thị Nhỡ, mỗi lần từ 25 đến 50 điểm (tương đương từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng). Tính đến ngày 16/12, Ngọc đã thua và viết giấy vay nợ bà Nhỡ số tiền 23 triệu đồng. Chiều 22/12, Ngọc đi chơi qua chỗ bà Nhỡ thì người phụ nữ này gọi vào đòi tiền. Do chưa có tiền trả nên bà Nhỡ đã chửi mắng nên Ngọc rất tức tối nảy sinh ý định giết vợ chồng bà Nhỡ để trả thù.

Khoảng 18h ngày 24/12, Ngọc mang một cặp màu đen (dạng laptop, bên trong có búa sắt, dao nhọn) đi xe máy Yamaha Jupiter mang biển kiểm soát 37S2 - 3889 đi từ Khu tập thể Nhà máy Z151 đến gửi xe máy trong Bệnh viện Quân y 105. Sau đó Ngọc bắt taxi đến đầu ngõ 24 phố Chùa Thông rồi đi bộ vào nhà bà Nhỡ.

Khi vào nhà, Ngọc thấy chỉ có ông Chúc, bà Nhỡ. Lúc này ông Chúc đang ngồi cúi mặt ghi kết quả xổ số, bà Nhỡ xem kết quả trên tivi nên Ngọc dùng búa đập một nhát vào vùng đỉnh đầu làm ông Chúc khiến người này gục xuống sàn nhà. Bà Nhỡ quay sang nhìn thấy nhưng chưa kịp kêu thì Ngọc tiếp tục quay người lại dùng tay trái cầm búa đập trúng đỉnh đầu làm bà Nhỡ ngã sấp xuống sàn nhà. Khi đập búa vào đầu bà Nhỡ thì Ngọc đã bị trượt chân, ngã người về phía trước, nằm đè lên người bà Nhỡ. Ngọc đứng dậy nhặt búa và tiếp tục quay lại đập liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, thái dương đến khi bà Nhỡ nằm im mới thôi.

Sau khi gây án, Ngọc đi ra cửa chính tắt cầu dao điện thì nghe thấy tiếng sột soạt, Ngọc quay lại thấy bóng bà Nhỡ đang ngồi dậy nên bật điện và tiếp tục dùng búa đập nhiều nhát vào vùng vào vùng đầu ông Chúc, bà Nhỡ. Không dừng lại, tên sát nhân còn dùng dao đâm 2-3 nhát vào vùng cổ bà Nhỡ.

Khi cả 2 nạn nhân không còn cử động, Ngọc lục soát từ tầng 1 đến tầng 3 và đã lấy được 3 nhẫn tròn bằng kim loại màu vàng, 2 khuyên tai bằng kim loại màu vàng, 4 điện thoại di động, 1 đôi dép tổ ong màu vàng, 1 mũ bảo hiểm. Lúc này, Ngọc nảy sinh ý định đốt nhà vợ chồng ông Chúc để che giấu hành vị phạm tội nên đi vào phòng tầng 1 tìm bật lửa đốt chiếc chăn nhung ở trên giường rồi đóng cửa cài then cửa ngoài.

Ngọc đi bộ vào quán cà phê gần đó gọi nước uống, rồi bắt taxi về Bệnh viện Quân y 105 lấy xe máy. Ngọc điều khiển xe máy đi đến cầu Vĩnh Thịnh thì dừng lại ở khu vực giữa cầu, phi tang hung khí gây án rồi đi về tập thể Nhà máy Z151.

thong tin chinh thuc vu giet hai vo chong o son tay
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an Hà Nội trai giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia phá án. 

Cũng trong buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an Hà Nội thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố trao Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tới các tập thể và cá nhân đã có thành tích điều tra, phá 2 vụ trọng án xảy ra tại huyện Thạch Thất và thị xã Sơn Tây gây rúng động dư luận trong thời gian qua.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc