Thông báo truy tìm nghi can vụ thảm án ở Yên Bái

20:53 | 14/08/2015

2,365 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều nay, 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái chính thức phát thông báo truy tìm nghi can vụ thảm án và người phụ nữ được cho là bạn gái của Đặng Văn Hùng.

Toàn cảnh vụ thảm án ở Yên Bái

Toàn cảnh vụ thảm án ở Yên Bái

Lực lượng Công an đang ráo riết triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm vụ thảm án ở Yên Bái. Mọi ngả đường, khu vực trọng yếu quanh hiện trường vụ thảm án đã được lực lượng Công an bịt kín.

Chiều 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái chính thức phát thông báo truy tìm nghi can vụ án giết người xảy ra ngày 12/8/2015 tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Thông báo truy tìm nghi can vụ thảm án ở Yên Bái
Nghi can Đặng Văn Hùng và người phụ nữ đi cùng Nguyễn Thị Hán (tức Hương).

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Đặng Văn Hùng, sinh năm 1989, ở Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái; quê quán: Đồng Tuyển, Bát Xát, Lào Cai là đối tượng nghi vấn, nhưng hiện tại Đặng Văn Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình bỏ trốn, Đặng Văn Hùng đi cùng một cô gái tên là Nguyễn Thị Hán (tức Hương), sinh năm 1979; quê quán: Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái, hiện trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên.

Thông báo truy tìm nghi can vụ thảm án ở Yên Bái
Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái.

Đến thời điểm hiện tại, qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và công tác điều tra, xác minh cho thấy Đặng Văn Hùng là nghi can số 1. Được biết, khi đối tượng bỏ trốn vào rừng cùng cô gái có mang theo 2 khẩu súng kíp (súng tự chế).

Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường hơn 300 CBCS cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục xác minh, điều tra, khoanh vùng, ráo riết truy tìm hung thủ.

Trong một diễn biến khác, chiều qua (13/8), Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã trực tiếp lên Yên Bái nghe báo cáo và đã có chỉ đạo trực tiếp về công tác điều tra, khám phá vụ án, truy bắt hung thủ.

Công an nhân dân