Thổ dân da đỏ đập phá đường ống dẫn dầu ở Mỹ

10:54 | 06/09/2016

1,607 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một cuộc biểu tình phản đối dự án xây đường ống dẫn dầu qua bốn tiểu bang, trị giá 3,8 tỷ USD, đã biến thành bạo động hôm 4/9 sau khi các giới chức bộ lạc thổ dân Mỹ nói rằng các nhân viên xây dựng đường ống phá hủy nơi chôn cất và thờ phụng của họ ở vùng Bắc tiểu bang North Dakota.
tin nhap 20160906105129
Thổ dân ở North Dakota biểu tình phản đối xây đường ống dẫn dầu

Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Morton County, Donnell Preskey, cho hay có bốn nhân viên an ninh tư bị thương sau khi mấy trăm người biểu tình đối đầu với các nhóm công nhân xây cất ở địa điểm ngay bên ngoài khu sinh sống Standing Rock Sioux của người thổ dân Mỹ thuộc bộ lạc Sioux.

Phía biểu tình cho rằng bạo động bùng phát khi lực lượng an ninh bảo vệ đường ống xua chó tấn công người biểu tình. Tuy nhiên, bà Preskey nói rằng giới chức công lực không nhận được báo cáo nào nói rằng phía biểu tình có người bị thương vì bị chó cắn.

Ðám đông tự giải tán khi cảnh sát tới nơi và không ai bị bắt.

Người biểu tình phản đối việc xây đường ống dẫn dầu qua North Dakota, South Dakota, Iowa để đến Illinois, lấy lý do đe dọa môi trường và qua khu đất linh thiêng của họ.

Bà Preskey cho hay công ty xây đường ống đã dùng trực thăng thu hình cuộc đối đầu và chuyển cho cảnh sát.

tin nhap 20160906105129
tin nhap 20160906105129

Nh.Thạch

AP, AFP, Reuters