Thiên thạch bay sát Trái đất hôm nay

19:53 | 19/04/2017

650 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Một thiên thạch có đường kính 650m hôm nay (19/4) sẽ bay sát Trái đất nhưng không gây nguy hiểm cho hành tinh chúng ta, theo Cơ quan không gian và Vũ trụ Mỹ (NASA).  
thien thach bay sat trai dat hom nay

“Mặc dù không có bất cứ khả năng xảy ra va chạm nào giữa thiên thạch trên với Trái đất nhưng đây là lần đầu tiên một thiên thạch có kích cỡ như vậy bay sát hành tinh chúng ta” - NASA cho biết trong thông báo hôm qua.

Được đặt tên là 2014-JO25, thiên thạch có đường kích 650m sẽ bay cách Trái đất 1,8 triệu km, tức gần bằng 5 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

Lần cuối 2014-JO25 ghé thăm Trái đất cách đây 400 năm và phải mất 2.600 năm nữa nó mới lặp lại quỹ đạo bay sát hành tinh chúng ta như hôm nay.

Những thiên thạch không gian lớn sẽ bay gần Trái đất sau khi đi vòng quanh Mặt trời, rồi tiến về sao Mộc trước khi trở lại trung tâm Hệ Mặt trời.

Năm 2004, Toutatis, một thiên thạch có kích thước 4,6 km chiều dài và 2,4 km chiều rộng, có hình như một củ lạc đã bay cách Trái đất 1.549.719 km, tức 4 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

Khi đó, NASA cũng cho rằng nó không gây nguy hiểm nào cho Trái đất.

Sau 2014-JO25, chúng ta phải chờ đến năm 2027 mới có thể quan sát thấy thiên thạch có tên 199-AN10, với đường kích 800m, bay vào quỹ đạo Trái đất với khoảng cách 380.000 km (tức là bằng khoảng cách Trái đất-Mặt trăng).

Do vậy theo NASA, việc quan sát 2014-JO25 hôm nay sẽ là cơ hội đặc biệt dành cho các nhà chiêm tinh học và những người yêu thích bầu trời. Khi tiến vào điểm gần nhất so với Trái đất, thiên thạch trên nhìn to bằng 2 lần Mặt trăng, nên chỉ cần một kính viễn vọng nhỏ là có thể quan sát thấy nó trong 2 phút.

Nh.Thạch

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc