THẾ GIỚI 24H: Mỹ đòi Trung Quốc thực hiện "3 ngừng" trên Biển Đông

06:00 | 05/08/2015

3,312 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước khi Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 khai mạc tại Malaysia sáng 4/8, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc cần thực hiện “3 ngừng”: ngừng hoạt động bồi lấp, ngừng hoạt động xây dựng và ngừng các hành động gây hấn có khả năng làm leo thang căng thẳng…
THẾ GIỚI 24H: Mỹ đòi Trung Quốc thực hiện

Người Philippines biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati mang theo một chiếc thuyền sơn khẩu hiệu phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 3/7/2015.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết nước này sẽ ủng hộ lời kêu gọi của Mỹ nhằm tạm ngừng các hoạt động xây dựng tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc kiên quyết cho rằng không nên đưa vấn đề này ra thảo luận tại hội nghị ở Malaysia.

Ông del Rosario cho hay Philippines sẵn sàng hỗ trợ xuống thang căng thẳng tại khu vực tranh chấp này nếu Trung Quốc và các bên có tuyên bố chủ quyền nhất trí với các điều kiện tương tự. Ông nói thêm rằng điều này không có nghĩa là hoạt động xây cất của Trung Quốc trên ít nhất 7 bãi đá, bãi cạn là hợp pháp.

Ngoại trưởng del Rosario còn cho biết Philippines đã có kế hoạch đưa vấn đề này ra bàn bạc tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 đang diễn ra ở Malaysia.

Carl Baker, Giám đốc chương trình của Diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nhận định: "’3 ngưng’ là lập trường của Mỹ trong gần hai năm nay. Họ nói rằng mọi người nên ngưng phát triển những khu vực mà họ đang chiếm cứ. Nhưng mọi người ai nấy đều biết là tuyên bố đó thật ra là nhắm vào Trung Quốc".

Trung Quốc nhất mực cho rằng các diễn đàn của ASEAN không phải là nơi để nêu lên những vụ tranh chấp lãnh thổ này.

Ông Baker cho rằng lập trường của Mỹ sẽ không có gì thay đổi trong thời gian tới đây và ông dự kiến Trung Quốc cũng sẽ không thay đổi lập trường, nhất là vì họ đã xây những hòn đảo nhân tạo. Ông cũng nói rằng vụ giằng co này sẽ gây phương hại cho sự hợp tác an ninh ở Đông Nam Á.

Khi phát biểu tại Singapore hôm 4/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tìm cách giảm bớt những mối lo ngại về hoạt động xây đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã ráo riết thực hiện. Ông nói: “Tình hình tổng thể ở Biển Đông vào lúc này là ổn định và Trung Quốc có quyết tâm hợp tác với các bên liên hệ để duy trì cuộc diện hiện nay, một cuộc diện mà khó khăn lắm mới có được. Và chúng tôi sẽ không bao giờ để cho bất kỳ nước nào gây bất ổn ở Biển Đông”.

Ông cũng trình bày điều mà ông gọi là “5 cái kiên trì”của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông: duy trì hoà bình ổn định, thông qua hiệp thương đàm phán để giải quyết tranh chấp, thông qua cơ chế qui tắc để kiểm soát xích mích, duy trì tự do hàng hải và tự do bay ngang, và hợp tác cùng có lợi.

trung quc61

Sợ bị “đánh hội đồng”, Trung Quốc tìm cớ né vấn đề Biển Đông Sợ bị “đánh hội đồng”, Trung Quốc tìm cớ né vấn đề Biển Đông
THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc xây thêm đường băng thứ hai ở Trường Sa? THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc xây thêm đường băng thứ hai ở Trường Sa?

Puerto Rico vỡ nợ

Chính quyền Puerto Rico xác nhận đã không thanh toán đúng hạn khoản nợ 58 triệu USD đã đáo hạn hôm 3/8. Đây là lần đầu tiên Puerto Rico không trả được nợ từ khi trở thành một phần thuộc lãnh thổ Mỹ cách nay 117 năm.

Các giới chức Puerto Rico hôm 2/8 cảnh báo họ sẽ không thanh toán món nợ bởi vì cơ quan lập pháp của họ không cung cấp các ngân khoản cần thiết, nhưng lập luận rằng không nên coi động thái này là quỵt nợ.

Nhưng công ty Dịch vụ Đầu tư Moody hôm qua nói đây là vụ đầu tiên trong một loạt những vụ không trả được nợ của vùng lãnh thổ này.

Hòn đảo hiện đang phải vật lộn với tổng số nợ khoảng 70 tỉ USD, trong khi nền kinh tế ở trong giai đoạn suy thoái.

Puerto Rico không có luật bảo vệ trong trường hợp vỡ nợ, tức là khả năng tái cơ cấu để có thể trả nợ. Luật bảo vệ trong trường hợp vỡ nợ chỉ áp dụng cho các thành phố thuộc một tiểu bang, chứ không áp dụng đối với các vùng lãnh thổ.

Vùng lãnh thổ này đã rơi vào tình trạng suy thoái từ năm 2005 khi quốc hội Mỹ chấm dứt biện pháp cấp tín dụng về thuế má nhằm thu hút các doanh nghiệp tới làm ăn tại Puerto Rico. Từ đó tới nay, vùng lãnh thổ này đã phải vay tiền để có thể xoay sở về mặt tài chính.

Thống đốc Alejandro Garcia Padilla đang tập hợp một đội ngũ với kế hoạch tái cấu trúc cuộc khủng hoảng nợ của Puerto Rico có trước cuối mùa hè này.

Nga mất 9% GDP vì phương Tây cấm vận

Ngày 3/8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraina rốt cuộc có thể khiến Nga phải hứng chịu thiệt hại ở mức tương đương 9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Theo IMF, tác động của các biện pháp trừng phạt đối với khả năng tiếp cận các thị trường tài chính của Nga từ bên ngoài sẽ kéo dài.

Định chế này cũng dự báo kinh tế Nga sẽ tăng trưởng “yếu” vào khoảng 1,5%/năm trong trung hạn. Nước này đã tăng trưởng khoảng 7%/năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tuy nhiên, IMF cũng lưu ý kinh tế Nga sẽ quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng vào năm tới do đồng ruble suy yếu đã giúp Nga nâng cao khả năng cạnh tranh, trong khi nhu cầu thị trường nước ngoài gia tăng và tình hình tài chính trong nước ổn định trở lại.

IMF ước tính GDP của Nga sẽ tăng 0,2% vào năm 2016 sau khi giảm 3,4% trong năm nay.

Nhật lại tăng ngân sách quốc phòng

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang dự kiến sẽ trình dự thảo ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục cho tài khóa 2016, có thể lên tới trên 5.000 tỷ yen (40,3 tỷ USD).

Năm 2015, ngân sách dành cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản đạt 4.981 tỷ yen, mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo tính toán của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, lực lượng vũ trang nước này cần thêm nhiều kinh phí mua sắm khí tài để có thể đáp ứng những nhiệm vụ mới nếu các luật liên quan đến an ninh quốc gia được thông qua và có hiệu lực.

Dự kiến, ngân sách quốc phòng tài khóa 2016 sẽ bao gồm kinh phí mua mới 3 máy bay tiếp nhiên liệu trên không, có thể là máy bay KC-46A của Boeing hoặc A330 MRTT của Airbus.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu thêm kinh phí để tiếp tục đóng một tàu khu trục lớp Aegis, mua thiết bị cảnh báo sớm...

Trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ tiếp tục mua các máy bay chiến đấu tàng hình F-35, máy bay vận tải Osprey, tàu khu trục lớp Aegis, máy bay cảnh báo sớm E2D.

Hình ảnh ấn tượng

THẾ GIỚI 24H: Mỹ đòi Trung Quốc thực hiện
Hình ảnh chụp từ video ngày 2/8/2015 cho thấy cảnh sát ẵm một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh công cộng ở Bắc Kinh. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một nhà vệ sinh công cộng ở Bắc Kinh và rơi đập đầu xuống đường ống, theo tin tức cho biết vào ngày 3/8, sau khi người mẹ dường như đã sinh con tại nơi này.

G.K

Năng lượng Mới