Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn chúc tết tại tỉnh Thái Bình

08:53 | 05/02/2016

1,733 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 4/2/2016, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do Thành viên Hội đồng Thành viên Đinh Văn Sơn dẫn đầu đã tới thăm và chúc tết lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thái Bình, cán bộ công nhân viên đang xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ).

Cùng đi có Trưởng Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 Nguyễn Thành Hưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn DKVN Trần Ngọc Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Vũ Thị Thu Hương, lãnh đạo các ban chuyên môn, văn phòng Tập đoàn và một số đơn vị đang sản xuất kinh doanh tại Tỉnh Thái Bình.

thanh vien hdtv pvn dinh van son chuc tet tai tinh thai binh
Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn chúc tết Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên. 

Tại Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đã vui mừng tiếp đón đoàn công tác. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh Thái Bình về những khó khăn thách thức trong năm 2016 mà PVN phải đối mặt.

Từ bối cảnh giá dầu giảm sâu và ở mức thấp nhất trong 13 năm qua. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Tập đoàn đã tập trung đề ra nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, quan trọng hơn nữa là đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn vẫn nỗ lực dành nguồn lực để đảm bảo các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng tiến độ.

Nhân dịp đầu xuân, Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên cũng vui mừng thông báo những thành tích tỉnh Thái Bình đạt được trong năm qua như thu nộp ngân sách hơn 5.900 tỉ đồng, giá trị xuất khẩu vượt 1 tỉ USD… Đồng thời đề nghị PVN sớm thành lập các chi nhánh, công ty thành viên hoạt động trực tiếp trên địa bàn tỉnh, tham gia vào dự án xây dựng các khu dân cư trên trục tuyến đường 54km ven biển của tỉnh Thái Bình.

thanh vien hdtv pvn dinh van son chuc tet tai tinh thai binh
Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn chúc tết lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Thái Bình

Tại trụ sở Tỉnh ủy Tỉnh Thái Bình, đoàn công tác PVN được Chủ tịch HĐND, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Trọng Thăng đón tiếp. Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn vui mừng thông báo đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy về những thành tựu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2015. Đồng thời cũng báo cáo sơ lược về các dự án, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng khẳng định tỉnh Thái Bình luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để các dự án của PVN như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, hệ thống thu gom khí Tiền Hải… triển khai đúng tiến độ, hiệu quả. Đồng thời bày tỏ mong muốn PVN sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng các dự án, hỗ trợ nhiều hơn nữa về công tác an sinh xã hội cho địa phương.   

thanh vien hdtv pvn dinh van son chuc tet tai tinh thai binh
Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn chúc tết, động viên cán bộ công nhân viên người lao động trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến chúc tết cán bộ công nhân viên trên công trường NMNĐ Thái Bình 2. Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn gửi lời chúc mừng đến cán bộ công nhân viên và người lao động đang triển khai xây dựng Dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đặc biệt, Thành viên HĐTV Đinh Văn Sơn yêu cầu Ban QLDA và Tổng thầu PVC tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, tổ chức áp dụng các giải pháp thi công, đảm bảo chất lượng, rút ngắn thời gian thi công, bảo đảm an toàn lao động trong và ngoài công trường.

thanh vien hdtv pvn dinh van son chuc tet tai tinh thai binh
Lãnh đạo PVN , Công đoàn DKVN, Đoàn thành niên PVN tặng quà tết cho Tổng thầu EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC). 

Thay mặt cán bộ công nhân viên, người lao động trên công trường NMNĐ Thái Bình 2, Trưởng ban QLDA Nguyễn Thành Hưởng đã bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn DKVN, Công ty Mẹ PVN, Đoàn thanh niên PVN trong thời gian qua đã hỗ trợ dự án đẩy mạnh các phong trào thi đua, giải quyết các vấn đề về tài chính, cơ chế chính sách, động viên giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Từ đó, dự án đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, liên tục đạt và vượt các mốc tiến độ quan trọng như nâng bao hơi tổ máy số 1, 2, lắp hạ stato tổ máy số 1… Để đáp lại niềm tin của lãnh đạo PVN, anh em cán bộ công nhân viên, người lao động tại dự án xin hứa sẽ đoàn kết một lòng và hoàn thành tốt các mốc tiến độ dự án được PVN giao phó. 

 

Bùi Công

DMCA.com Protection Status