Thành lập tổ công tác đặc biệt điều tra vụ phá rừng pơ mu

13:52 | 27/07/2016

392 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
UBND tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào) vừa có cuộc họp và thống nhất thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra việc phá rừng pơ mu giữa biên giới hai nước.

Hiện nay tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, và đang có các đoàn công tác gồm: Điều tra hình sự Bộ đội Biên phòng; Cục Kiểm lâm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Nam… tập trung làm rõ vụ án này.

Phía bạn Lào đã thống nhất với tỉnh Quảng Nam sẽ sớm khởi tố vụ án, cử cán bộ đến hiện trường, sử dụng thiết bị định vị để xác định chính xác tọa độ, khoanh vùng khu vực rừng bị phá của mỗi bên để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời phối hợp cùng Quảng Nam chấn chỉnh công tác bảo vệ rừng ở khu vực biên giới, làm rõ các đối tượng ở phía nước bạn để phục vụ cho công tác điều tra…

Đại diện chính quyền tỉnh Sê Kông khẳng định, vụ phá rừng ở khu vực biên giới là rất nghiêm trọng, vi phạm lệnh đóng cửa rừng của Thủ tướng Thongloun Sisoulith vào tháng 5.2016 vừa qua.

Chính quyền tỉnh Sê Kông sẽ cử các cơ quan chức năng tiến hành tra toàn bộ các xưởng sản xuất, chế biến gỗ ở khu vực biên giới, thậm chí đóng cửa các xưởng này.

Về 115 phách gỗ pơ mu ở Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang, mà ông Lê Trung Thịnh - Chi Cục trưởng (người vừa bị tạm đình chỉ công tác) nói là do phía bạn Lào cho, chính quyền tỉnh Sê Kông khẳng định sẽ xác minh về việc này và sớm cung cấp cho tỉnh Quảng Nam.

Với sự đồng thuận cao và phối hợp chặt chẽ của chính quyền tỉnh Sê Kông cùng điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng này, chắc chắn không lâu nữa vụ án sẽ được sáng tỏ.

Hiện trường vụ phá rừng pơ mu:

quang nam va se kong lao thanh lap to cong tac dac biet dieu tra vu pha rung po mu
quang nam va se kong lao thanh lap to cong tac dac biet dieu tra vu pha rung po mu
quang nam va se kong lao thanh lap to cong tac dac biet dieu tra vu pha rung po mu
quang nam va se kong lao thanh lap to cong tac dac biet dieu tra vu pha rung po mu

Lâm Quý