“Thần chết” đứng trước cổng trường

14:29 | 20/05/2015

1,207 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước cổng trường tiểu học Đại Kim, trên đường Kim Giang (Hoàng Mai, Hà Nội), hiện tồn tại một cột điện “thần chết” đứng ngay bên cạnh. Phần chân cột điện đã bị vỡ gần hết lớp bê tông bên ngoài, để lộ lõi thép phía trong, có nguy cơ đổ, gây lo sợ cho người dân mỗi khi phải đi qua đây.

Cột điện nguy hiểm đứng ở ngay bên cạnh cổng Trường Tiểu học Đại Kim

Theo ghi nhận PV PetroTimes, hàng ngày, mật độ người và phương tiện lưu thông qua khu vực này rất đông, nhất là vào các giờ học sinh đến lớp và giờ tan học. Trong khi đó, chân cột điện được ví như “thần chết trước cổng trường" đã bị vỡ một mảng bê tông khá lớn, làm lộ lõi sắt bên trong và đang bị hoen gỉ.

Trơ hết lõi sắt

Trao đổi với PV, ông Cung Quốc Trinh, bảo vệ tại trường tiểu học Đại Kim cho hay: “Cách đây độ gần 1 tháng, vào ban đêm có chiếc xe ô tô 7 chỗ đột nhiên lao lên đâm trúng chân cột điện này và lao tiếp lên phía vỉa hè, rồi đâm tiếp vào cột biển báo chỉ dẫn cho người đi bộ sang đường; khiến cột biển báo bị đổ gập xuống, sau đó người ta mới dựng lại lên như thế này. Cú tông mạnh khiến chân cột điện chiếu sáng bị vỡ lớp bê tông, bị vẹo trơ cả lõi sắt ở trong, rất nguy hiểm mà không hề sửa”.

Cột biển báo này từ bị ô tô đâm gãy gập, sau đó đã được dựng lên.

Cũng theo ông Trinh, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đại Kim đã có kiến nghị lên UBND phường Đại Kim tìm cách khắc phục sự cố nói trên, vì cột điện có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng đến nay đã gần 1 tháng trôi qua, “thần chết” này vẫn đứng trơ trơ cạnh cổng trường.

Ngày ngày, phụ huynh, học sinh vẫn phải đi lại qua nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Thêu (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), đang có con theo học tại trường chia sẻ: "Tình trạng này xảy ra đã lâu nhưng vẫn chưa có lực lượng chức năng nào xử lý, khắc phục, vì thế, ngày ngày phụ huynh chúng tôi vẫn phải đưa đón con trẻ trong trạng thái lo lắng, sợ hãi mỗi khi đến trường".

 

Nguyễn Hoan

Năng lượng Mới