Thắm tình hữu nghị điện lực vùng biên

09:00 | 27/11/2017

958 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vận hành chung đường dây truyền tải điện 220kV Châu Đốc - Tà Keo, gần 10 năm qua, mối quan hệ thắm tình hữu nghị giữa Công ty Truyền tải điện 4 (PCT 4) và Công ty Truyền tải điện Campuchia đã được vun đắp, giữ gìn.

Về vùng biên giới An Giang, nơi tiếp giáp với Campuchia, chúng tôi được gặp gỡ và trò chuyện với những người làm công tác quản lý, vận hành đường dây 220kV Châu Đốc (An Giang) - Tà Keo (Campuchia), lắng nghe những câu chuyện về sự hợp tác hiệu quả, thắm tình hữu nghị giữa hai đơn vị truyền tải điện cao thế vùng biên.

Tuy đã nghỉ hưu, nhưng ông Nou SoKhon, nguyên Giám đốc Công ty Truyền tải điện Campuchia, nay đang đảm nhận cương vị cố vấn cao cấp, vẫn không quên những ngày đầu khi Campuchia vận hành đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo. Ông cho biết, mối quan hệ anh em thân tình giữa hai nước đã có từ lâu, nhưng trong lĩnh vực truyền tải điện, phải tính từ năm 2009, khi đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo đi vào hoạt động. Đây cũng là lần đầu tiên Campuchia vận hành đường dây điện 220kV.

“Khi đó, kinh nghiệm, trình độ sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý đường dây… của chúng tôi còn rất hạn chế. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của PTC4 thông qua các đợt, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, Công ty Truyền tải điện Campuchia ngày càng phát triển, có được những kinh nghiệm quý, vận hành đường dây thành công” - ông Nou SoKhon nói.

tham tinh huu nghi dien luc vung bien
Lãnh đạo PTC 4 và Công ty Truyền tải điện Campuchia thăm Trạm biến áp 220kV Châu Đốc

Ông Châu Sóc Kha - Phó giám đốc Truyền tải điện miền Tây 3 (đơn vị được PTC 4 giao nhiệm vụ vận hành, quản lý đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo) thông tin thêm: Việc hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp Campuchia luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Theo đó, đơn vị thường xuyên hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn công nhân nước bạn bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện cao thế, thay thế các phụ tùng...

Tuyến đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo dài hơn 26km, đa phần chạy qua những ruộng lúa với nhiều kênh rạch chằng chịt. Vì vậy, công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa… đường dây gặp rất nhiều khó khăn, hiểm nguy luôn rình rập. Hơn thế, đây lại là tuyến đường dây huyết mạch, cấp điện cho Campuchia, đòi hỏi phải đảm bảo độ an toàn, ổn định và tin cậy rất cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, cán bộ công nhân PTC 4 thường xuyên phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, người dân địa phương vùng biên Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là Công ty Truyền tải điện Campuchia, thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền cũng như tuần tra bảo vệ đường dây.

Theo đó, hai đơn vị thường xuyên phối hợp, tăng cường kiểm tra định kỳ thiết bị tại 2 ngăn lộ cấp điện cho Campuchia, phối hợp tốt trong việc cắt điện bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đường dây và thiết bị ngăn lộ tại 2 đầu trạm 220kV Châu Đốc và 220kV Tà Keo; định kỳ đo nhiệt độ mối nối trên đường dây; thường xuyên đo và theo dõi khoảng cách từ dây pha đến mặt nước vào mùa lũ…

Hằng năm, hai đơn vị còn tổ chức họp giao ban, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm vận hành đường dây truyền tải điện, thông báo tình hình phát triển lưới và phụ tải liên quan đến khu vực lân cận đường dây Châu Đốc - Tà Keo.

Hai đơn vị còn phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp số liệu vận hành chính xác và đầy đủ cho các cấp; cử nhân viên thực hiện ghi chốt chỉ số công tơ tại ranh giới; cung cấp các thông số vận hành xuyên suốt, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn... Nhờ đó, hằng năm, tỷ trọng điện năng trao đổi chiếm một phần đáng kể trong phân bổ nguồn cấp điện của Campuchia, giúp nước bạn ổn định được nguồn điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Châu Sóc Kha, để tạo thuận lợi trong giao tiếp với người dân địa phương cũng như CBCNV Công ty Truyền tải điện Campuchia, PTC 4 đã tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa học tiếng Khơmer. Ngược lại, Công ty Truyền tải điện Campuchia cũng tạo điều kiện cho CBCNV tham gia tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam.

Tình cảm thân thiết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa PTC 4 và Công ty Truyền tải điện Campuchia đã giúp các đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, vận hành hiệu quả các đường dây truyền tải điện; đồng thời góp phần tô thắm tình hữu nghị thắm thiết giữa các đơn vị điện lực vùng biên nói chung, ngành điện lực Việt Nam và Campuchia nói chung.

Từ năm 2009 đến tháng 6-2017, hệ thống truyền tải điện từ Việt Nam sang Campuchia luôn đảm bảo an toàn, cung cấp điện ổn định cho Campuchia với sản lượng 7,88 tỉ kWh, giúp Campuchia ổn định nguồn điện, phát triển kinh tế - xã hội.

Mai Anh

  • el-2024