Tết Bính Thân 2016 được nghỉ 9 ngày

08:05 | 17/11/2015

925 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ra thông báo chính thức về việc nghỉ lễ, Tết năm 2016. Theo đó, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, công chức, viên chức được nghỉ chín ngày liền và không phải đi làm bù.

Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ đồng ý với phương án nghỉ Tết Bính Thân chín ngày do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, người lao động được nghỉ từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân). Trong đó, từ ngày 7/2/2016 đến hết ngày 11/2/2016 là các ngày nghỉ Tết, còn lại là ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hằng tuần.

tet binh than 2016 nguoi lao dong duoc nghi chin ngay
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Các dịp nghỉ khác trong năm 2016 thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Trước mắt, trong dịp Tết Dương lịch, ngày 1/1/2016 là thứ sáu, cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần, công chức - viên chức được nghỉ ba ngày, từ 1 đến hết 3/1/2016.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đề nghị, các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày cuối tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật, bảo đảm phục vụ nhân dân khi có nhu cầu.

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, Tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng. Việc hoán đổi tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ lễ, Tết liên tục mà không bị gián đoạn.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán của năm 2014 và 2015, công chức - viên chức đều được nghỉ Tết liên tục chín ngày, nhưng phải hoán đổi ngày làm việc và ngày nghỉ dịp trước và sau Tết.

N.H

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc