Tài xế vượt đèn đỏ, "ủn" CSGT để bỏ chạy bị phạt 3,2 triệu đồng

20:52 | 21/05/2017

482 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 21/5, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính tài xế hãng taxi Việt Phú số tiền 3,2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng.
tai xe vuot den do un csgt de bo chay bi phat 32 trieu dongTài xế taxi Mai Linh hất cảnh sát lên capo từng nhảy cầu Long Biên
tai xe vuot den do un csgt de bo chay bi phat 32 trieu dongTaxi “điên” hất cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
tai xe vuot den do un csgt de bo chay bi phat 32 trieu dongNữ cán bộ Sở Xây dựng Vĩnh Phúc hất cảnh sát lên ca-pô

Chiều 19/5, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 6 làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, bảo vệ Đoàn APEC tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Đến 18h30 cùng ngày, khi chuẩn bị có đoàn xe ưu tiên đi qua tuyến đường Trần Duy Hưng thì tổ công tác phát hiện chiếc taxi mang biển kiểm soát 30E-178.50 vượt đèn đỏ, gây ùn tắc giao thông.

tai xe vuot den do un csgt de bo chay bi phat 32 trieu dong
Lái xe Vũ Văn Nam tại Đội Cảnh sát giao thông số 6.

Thấy vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu tài xế tấp xe vào lề đường, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Lúc này, tài xế xe taxi bật xi nhan nhưng không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục cho xe di chuyển. Mặc dù lực lượng chức năng đang đứng ở đầu xe nhưng tài xế vẫn nhấn ga "ủn" cảnh sát để bỏ chạy.

Từ biển kiểm soát xe, Đội Cảnh sát giao thông số 6 xác minh được chiếc taxi nói trên là của Công ty CP Vận tải Việt Phú. Chiều 21/5, lãnh đạo hãng taxi Việt Phú cùng tài xế đã đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 6 trình diện. Tài xế điều khiển xe taxi vi phạm giao thông nói trên là Vũ Văn Nam (34 tuổi, ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Đối chiếu với hình ảnh ghi lại được, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế Vũ Văn Nam về 2 lỗi là "Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông" và "Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông".

Đại úy Nguyễn Việt Anh - Tổ trưởng Tổ xử lý Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, với lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông" sẽ bị xử phạt tiền từ 1.200.000 - 2.000.000 đồng, ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng. Còn lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông" sẽ bị xử phạt tiền từ 1.200.000- 2.000.000 đồng, ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Với 2 lỗi trên, tổng mức xử phạt hành chính đối với tài xế Vũ Văn Nam là 3,2 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung là tước giấy phép lái xe 2 tháng theo qui định.

T.Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc