Tai nạn trong hầm đường bộ Hải Vân, 2 người thương vong

16:02 | 20/08/2015

1,124 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lúc 9h30 ngày 20/8, tại Hầm đường bộ Hải Vân khoảng (khu vực cửa phía Bắc), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, một người bị thương nặng. 

Hà Nội: Một phụ nữ tử vong dưới gầm xe ben

Hà Nội: Một phụ nữ tử vong dưới gầm xe ben

Khoảng 6h ngày 24/4, tại ngã tư Trung Văn - Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải với xe máy, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo camera giao thông bên trong hầm ghi lại, xe tải đông lạnh mang BKS 94L-7788 khi gần đến khu vực trên thì đột ngột có dấu hiệu tăng tốc, tài xế xe bật tín hiệu cảnh báo nguy hiểm liên tục; phía cửa bên phải, phụ xe mở cửa có ý định nhảy ra ngoài.

27-tai-nan-chet-nguoi

Cabin xe tải hư hỏng nặng sau tai nạn.

Nhận thấy tín hiệu bất thường, Trung tâm điều hành Hầm đường bộ Hải Vân đã thông báo đóng cửa vào hai phía hầm, yêu cầu các xe phía trước tránh đường cho xe tải đông lạnh nói trên. Khoảng gần 2 phút sau, xe tải bất ngờ tông mạnh vào thành hầm, đến khe thoát hiểm gần đó thì dừng lại.

Do xe đang chạy với tốc độ cao (73km/h) nên khi tông với thành hầm gây ra lực va chạm lớn, phần đầu cabin xe bẹp dúm, ắc quy trong xe bị chập điện, dầu chảy ra ngoài làm bùng phát đám cháy. Chỉ sau 2 phút, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy và cứu người ra ngoài. Do cabin bẹp nên lực lượng cứu hộ đã phải dùng xà beng cạy cửa, đưa 2 nạn nhân ra ngoài. Tài xế xe tên Khải nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu, còn phụ xe (chưa xác định được danh tính) đã tử vong.

Vụ tai nạn cũng khiến thành hầm bị trầy xước, hư hỏng hoàn toàn 1 bộ đèn hướng dẫn thoát hiểm, 1 bộ đèn xoay cảnh báo tín hiệu thoát hiểm. Còn kết cấu bê tông thành hầm đang chờ kiểm tra xem có bị ảnh hưởng hay không.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai, nhanh chóng đưa chiếc xe bị nạn ra khỏi hầm nhằm đảm bảo cho xe cộ lưu thông qua hầm. Đồng thời, lực lượng cứu hộ đã tiến hành phun bọt tuyết, và sử dụng cát để ngăn dầu chảy từ xe, tránh các nguy cơ về cháy nổ.

Theo Trung tâm điều hành Hầm đường bộ Hải Vân, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do mất phanh hoặc rồ máy vượt tốc động cơ.

Đây là vụ tai nạn gây chết người đầu tiên trong hầm đường bộ Hải Vân, kể từ khi được đưa vào sử dụng ngày 5/6/2005.

Thanh Hiếu

Năng lượng Mới