Tái khởi động dự án đường trên cao 15.000 tỷ đồng

14:31 | 22/06/2016

971 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đường trên cao số 1 sẽ có chiều dài 9,5km, nối trung tâm TP HCM với sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần hạn chế tình trạng kẹt xe trên tuyến này.
tai khoi dong du an duong tren cao voi 15000 ty dong
Phối cảnh đường trên cao số 1

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho hay, Sở đang phối hợp với Công ty Đầu tư Kỹ thuật TP HCM (CII) lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao số 1.

Toàn bộ tuyến đường trên cao số 1 có chiều dài 9,5km bắt đầu từ nút giao Lăng Cha Cả đi theo đường Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long - Phan Xích Long nối dài và giao với đường Điện Biên Phủ.

Theo thiết kế, đường trên cao có 4 làn xe chạy hai chiều và có dải phân cách giữa cùng vách chắn an toàn hai bên.

Trụ nâng đường từ dưới đất lên có thể nằm lọt giữa dải phân cách của mặt đường hiện hữu. Còn hệ đà trụ phía trên sẽ là hình chữ T xòe ra hai bên.

Ngoài ra, 4 làn đường trên cao sẽ được thiết kế gọn, đẹp để không tỏa ra che hết mặt đường bên dưới.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao số 1 khoảng hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, giải tỏa khoảng 6.000 tỷ đồng.

Tuyến đường trên cao số 1 là tuyến đường được phê duyệt theo Quyết định của Thủ tướng về điều chỉnh, quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2030. 

tai khoi dong du an duong tren cao voi 15000 ty dong Ô tô được chạy đến 90km/h ở đường vành đai 3 trên cao
tai khoi dong du an duong tren cao voi 15000 ty dong Hà Nội sẽ có tuyến đường trên cao thứ 2 vào năm 2016

Hiển Võ