Sưa tặc lộng hành, 3 cây sưa bốc hơi trong đêm

14:30 | 14/05/2011

626 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Qua một đêm, 3 gốc cây sưa hàng chục năm tuổi chỉ còn trơ lại nhành, lá nằm ngổn ngang.

Qua ghi nhận của Petrotimes, sáng ngày 14/5, tại khu vực trước cổng trường Đại học Kiến Trúc (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 3 cây cây sưa với độ tuổi hơn chục năm đã bị chặt lấy đi phần thân, còn trơ lại gốc.

Nhân viên bảo vệ của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội cho biết: Nhiều khả năng 3 gốc cây sưa này đã bị chặt trộm trong đêm hôm qua (13/5). “Sáng nay tôi tới nhận ca làm thì đã thấy gốc cây sưa này bị chặt. Cây sưa này được trồng cách đây từ 12-15 năm rồi”.

Theo quan sát, 3 gốc cây sưa này có đường kính khác nhau. Hai gốc cây sưa có đường kính khoảng 20cm, ròng bên trong có đường kính rộng khoảng 5-7cm. gốc cây sưa còn lại có đường kính bé hơn, chỉ rộng khoảng 8cm và không có ròng.

Gần 3 gốc bị chặt này là một hàng cây sưa khác, tuy nhiên những cây này đã may mắn vì không bị chặt.

Nhân viên bảo vệ của nhà trường cũng cho biết thêm, gốc cây sưa này là do nhà trường trồng để tạo mỹ quan đô thị khu vực xung quanh trường và trên tuyến phố.

Minh Nguyễn

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc