SỐC: 9.000 trẻ nhập cư bị mất tích ở Đức

21:15 | 29/08/2016

1,537 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cảnh sát Đức hôm nay khẳng định rằng số trẻ nhập cư mất tích đã tăng gấp đôi từ đầu năm đến nay. Phần lớn ở độ tuổi từ 14 đến 17.
tin nhap 20160829211243

Văn phòng cảnh sát hình sự Đức (BKA) khẳng định, 8.991 trẻ vị thành niên xin nhập cư ở Đức đã mất tích từ tháng Giêng đến nay, trong đó 867 trẻ dưới 13 tuổi.

Theo báo Neue Osnabrücker Zeitung, vào tháng 1/2016, số trẻ nhập cư mất tích được ghi nhận là 4.749 trường hợp.

Hồi tháng 2/2016, cảnh sát Europol ước tính có gần 10.000 trẻ tị nạn không ai đi kèm đã biến mất khi đến châu Âu.

Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) từ nhiều tháng nay đã cảnh báo rằng những đứa trẻ đến từ các vùng chiến sự là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Chúng thường được gửi sang châu Âu trước khi cha mẹ chúng đi. Điều này đã khiến các em dễ dàng trở thành mục tiêu của các băng đảng tội phạm.

Ngày 28/8, phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố rằng Berlin phải duy động mọi nỗ lực nhằm giải quyết hàng triệu người xin nhập cư đến từ năm 2015.

Văn phòng tỵ nạn Đức ngày 28/8 thông báo số người xin tị nạn tại Đức năm nay vào khoảng 300.000 người.

Nh.Thạch

AP, AFP