Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐHĐB Đoàn Tập đoàn Khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017

16:06 | 03/07/2015

2,293 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petro Times) – Ngày 2/7, tại TP Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã diễn ra Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Tập đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017. 

Đến dự hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, đến dự có đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tập đoàn; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Tập đoàn, đồng chí Phan Sỹ Linh, Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn; đồng chí Hồ Phúc Long, Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn…

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐHĐB Đoàn Tập đoàn Khóa  I, nhiệm kỳ 2012-2017
Toàn cảnh hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐHĐB Đoàn Tập đoàn Khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017.

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ lần này có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Tập đoàn lần thứ I và bổ sung những nhiệm vụ, chương trình, giải pháp mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tập đoàn trong giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt nhấn mạnh vào các phong trào lớn do Trung ương Đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương phát động trong giai đoạn 2015-2017. Số lượng đoàn viên của Đoàn Tập đoàn có sự thay đổi hàng năm, cuối năm 2012 là 27.298 đoàn viên, năm 2013 là 26.562 đoàn viên, năm 2014 là 25.927 đoàn viên, năm 2014 là 25.927 đoàn viên…

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đã kết nạp mới được 363 Đoàn viên mới. Trong giai đoạn từ 2012 đến 6 tháng đầu năm 2015 đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống; tuyên truyền giáo dục pháp luật. Thanh niên dầu khí đã thể hiện tốt vai trò “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…. Riêng 6 tháng đầu năm 2015, Đoàn Tập đoàn đã triển khai 15 chương trình giáo dục tư tưởng, an sinh xã hội, tham gia tháng Thanh niên, thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐHĐB Đoàn Tập đoàn Khóa  I, nhiệm kỳ 2012-2017

Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng Ban tuyên giáo Tập đoàn, nhấn mạnh: “Những năm qua, Đoàn thanh niên Tập đoàn đã mang lại những nét tươi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần không nhỏ vào thành công của Tập đoàn. Để phát triển công tác Đoàn tốt, chúng ta cần ưu tiên nâng cao chất lượng của đoàn viên thanh niên, của các đoàn cơ sở, đó chính là nền móng cho sự xung kích, sáng tạo, đi đầu. Làm sao phải để thanh niên hiểu thanh niên. Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chúng ta vào ngày 3/9/2015, tôi hy vọng Đoàn Tập đoàn có những hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm ngày lễ lớn này của Tập đoàn”.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐHĐB Đoàn Tập đoàn Khóa  I, nhiệm kỳ 2012-2017
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Tập đoàn báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại (2015-2017) với lãnh đạo và các vị đại biểu.

Báo cáo với hội nghị và các vị đại biểu, đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Tập đoàn cho biết, sau ba năm thực hiện Nghi quyết Đại hội Đoàn Tập đoàn lần thứ I, toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên ra sức phấn đấu đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, BCH Đoàn Tập đoàn tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Tập đoàn lần thứ I, giai đoạn 2012-2017 bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn; phát triển phong trào thanh niên tình nguyện tập trung trong các đợt cao điểm hè tình nguyện, chiến dịch tình nguyện mùa đông, xuân biên giới, tết hải đảo; xung kích sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ… Thực hiện chỉ tiêu 100% các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên có hành động bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; 100% cán bộ đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và kỹ năng công tác thanh niên. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại đặt mục tiêu giới thiệu kết nạp Đảng cho 1.200 đồng chí….

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐHĐB Đoàn Tập đoàn Khóa  I, nhiệm kỳ 2012-2017

Các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến xây dựng triển khai công tác đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại (2015-2017).

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn dầu khí “Vững kỹ năng - Giỏi nghiệp vụ” với sự tham gia của hơn 100 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Qua ba phần thi chào hỏi, thi nghiệp vụ trả lời tình huống, thi tài năng diễn ra sôi nổi với sự hòa đồng, đoàn kết cao đã tạo được sức cộng hưởng, kết nối lớn đối với các đoàn viên thanh niên của 26 đơn vị tham gia.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐHĐB Đoàn Tập đoàn Khóa  I, nhiệm kỳ 2012-2017

Lãnh đạo và các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đội tham gia Hội thi cán bộ Đoàn dầu khí “Vững kỹ năng - Giỏi nghiệp vụ”.

Thanh Hiếu

Năng lượng Mới

DMCA.com Protection Status