Siêu tên lửa S-400 như "hổ mọc thêm cánh" với đạn 40N6

10:58 | 01/07/2013

1,318 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tham mưu trưởng Không quân đồng thời là chỉ huy lực lượng tên lửa Phòng không của Nga – Thiếu tướng Andrei Demin mới đây cho biết, siêu tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của nước này sắp tới sẽ được trang bị một loại đạn tên lửa tầm xa mới.

Tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400

Theo đó, ông Demin cho RIA Novosti biết: “Thế hệ tên lửa tầm xa mới được phát triển riêng cho  S-400 đã được thử nghiệm thành công và sẽ sớm đưa vào trang bị cho các đơn vị phòng không”. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về loại đạn tên lửa mới này đã không được tiết lộ.

Nhiều chuyên gia nhận định, đó có thể là phiên bản tên lửa 40N6. Đạn tên lửa 40N6 sử dụng đầu dò radar chủ động và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm bắn “siêu xa” lên tới 400km. Cũng có nguồn tin cho rằng, đạn tên lửa 40N6 có tầm bắn 440 km (tức là xa hơn bất cứ loại đạn tên lửa tầm xa nào trên thế giới hiện nay).

Thực tế, loại đạn tên lửa 40N6 đã được giới thiệu từ cách đây vài năm, nhưng có lẽ tới thời điểm này, nó mới chính thức được trang bị cho các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 nhằm thay thế cho loại đạn tên lửa của tổ hợp S-300 có tầm bắn tối đa 250km. Đạn tên lửa 40N6 sẽ trở thành loại vũ khí chủ lực của S-400 trong tương lai.

Quân đội Nga hiện đang vận hành 4 tổ hợp tên lửa S-400, hai trong số đó trực chiến ở thủ đô Moscow, một ở khu vực Kaliningrad và một ở quân khu Phía Đông.

Tổ hợp tên lửa S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) là một trong những tổ hợp tên lửa thuộc loại hiện đại nhất của quân đội Nga nói riêng cũng như trên thế giới nói chung. Tổ hợp này được nâng cấp từ tổ hợp tên lửa phòng không S-200 và S-300, có thể dễ dàng được triển khai tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.

S-400 Triumf có khả năng đánh chặn bất cứ mối đe dọa nào đến từ các máy bay, phương tiện vận tải không người lái hay các tên lửa đạn đạo, tên lửa có cánh kích thước nhỏ và tên lửa hỏa tiễn trong trong tầm bán kính 400km(250 dặm) ở độ cao tối đa lên đến 30km(18,6 dặm) .

Sở dĩ được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp Quốc phòng đánh giá là loại tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới bởi nó có khả năng cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau và đồng thời mỗi giàn tên lửa S-400 có thể bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.

Giá của mỗi tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 hiện khoảng 500 triệu USD. Mặc dù được rất nhiều nước mong muốn sở hữu, nhưng Nga khẳng định không có kế hoạch xuất khẩu S-400.

Xem siêu tên lửa S-400 tiêu diệt mục tiêu trong đêm:

 

 

M.Q (Theo RIA)