Sẽ không có chuyện xây cầu cảng trên hồ Tây

09:55 | 20/05/2011

639 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố chưa có chủ trương xây dựng cầu cảng kiên cố cạnh Đầm Bảy, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Sẽ không xây dựng cầu cạn Hồ Tây.

Chiều 19/5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng và cũng là người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố chưa có chủ trương xây dựng cầu cảng kiên cố trên Hồ Tây.

Theo ông Thành, trước đây, trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, nhằm đảm bảo mỹ quan quanh khu vực hồ Tây, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã có công văn yêu cầu các công ty có tàu, thuyền kinh doanh trên Hồ Tây dọc tuyến đường Thanh Niên di chuyển địa điểm neo đậu đến địa điểm tạm thời tại số 2 và số 4 Thụy Khuê.

Tuy nhiên, sau khi dự án mở rộng vườn hoa Lý Tự Trọng hoàn thành năm 2010, các bến neo đậu tàu thuyền tại số 2, số 4 Thụy Khuê lại gây chắn tầm nhìn, mất mỹ quan tại khu vực. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu quận Tây Hồ tìm một địa điểm khác phù hợp để làm bến neo đậu cho tàu, thuyền của các doanh nghiệp đang kinh doanh trên hồ Tây nhằm đảm bảo cảnh quan quanh khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng, Mai Xuân Thưởng.

Đến ngày 22/7/2010, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã có công văn báo cáo đề xuất vị trí, địa điểm neo đậu các sàn nổi kinh doanh của các doanh nghiệp trên Hồ Tây tại khu vực Đầm Bảy, phường Nhật Tân.

Và đến ngày 12/8/2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành có văn bản yêu cầu quận Tây Hồ phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, triển khai dự án theo đúng nội dung quy định về quản lý Hồ Tây.

Ngày 1/9/2010, Sở Quy hoạch Kiến trúc có văn bản thống nhất với đề xuất của quận Tây Hồ về vị trí địa điểm neo đậu các sàn nổi kinh doanh của các doanh nghiệp trên Hồ Tây tại khu vực gần Công viên nước, cạnh Đầm Bảy thuộc phường Nhật Tân.

Tại văn bản trên, Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết, hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực xung quanh Hồ Tây tỷ lệ 1/2000 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đang nghiên cứu. Vì vậy, Sở Quy hoạch Kiến trúc đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ liên hệ với Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội để có ý kiến về địa điểm, quy mô khu vực đề xuất neo đậu các sàn nổi trên Hồ Tây.

Ngày 20/4/2011, quận Tây Hồ đã có công văn kèm hồ sơ thiết kế sơ bộ gửi Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội xin ý kiến về địa điểm, quy mô khu vực thực hiện Dự án. Ngày 5/5/2011, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội có văn bản thống nhất với đề xuất vị trí dự kiến xây dựng bến thủy nội địa Hồ Tây của Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tại khu vực giáp Đầm Bảy, phường Nhật Tân.

Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân quân Tây Hồ, dự án trên có tên gọi "Xây dựng Cầu cảng nội địa Hồ Tây” và được triển khai cạnh Đầm Bảy, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, với tổng diện tích mặt nước khoảng 1,5ha, diện tích sàn cầu tàu 3000m2. Bến thủy được thiết kế với ba lối tiếp cận chính từ phía mặt đường kè hồ.

Tuy nhiên, theo ông Thành, quy định về quản lý mặt nước và không gian cảnh quan trên hồ Tây được quy định rõ trong Quyết định 92 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, việc quản lý, khai thác Hồ Tây phải đảm bảo phát triển bền vững phục vụ lợi ích cộng đồng, mọi hoạt động liên quan việc quản lý hồ Tây tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành, gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm điều hòa hệ thống thoát nước thành phố. “Vì vậy, từ sau Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, thành phố không có chủ trương phát triển cầu cảng kiên cố trên hồ Tây”, ông Thành khẳng định.

Thanh Ngọc

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc